Đêm diễn giữa lòng Hà Nội hướng về Nhật Bản

Khán giả Hà Nội có thể thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc, đồng thời thể hiện sự cảm thông với nhân dân Nhật Bản.
Vào lúc 20h tối 23/3/2011, tại Nhà hát Tuổi trẻ (số 11 phố Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật hình thể và sắp đặt mang tên “Hương đất”. Đêm diễn được mở màn cùng với một ý nghĩa tốt đẹp.

Hưởng ứng lời kêu gọi chia sẻ với người dân Nhật Bản sau trận động đất và sóng thần, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức đêm biểu diễn đặc biệt vừa để quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam, vừa để kêu gọi sự ủng hộ đối với nhân dân Nhật Bản đang phải chống chọi với khó khăn sau thảm họa.

“Hương đất” được dàn dựng và cho ra mắt nhằm quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Chương trình này đã ra mắt cách đây ít ngày và được đánh giá là rất thành công, gây ấn tượng tốt với đông đảo khán giả.

Đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết: “Toàn bộ số tiền quyên góp sau đêm diễn sẽ được trao trực tiếp cho đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.”/.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục