Đêm hội hoa đăng cầu nguyện cho Hà Nội luôn phát triển bền vững

Các chức sắc Phật giáo, đại biểu Phật tử và nhân dân đã cùng ôn lại ngày tháng hào hùng của Hà Nội 60 năm trước, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho Thủ đô ngày càng hội nhập, phát triển.
Đêm hội hoa đăng cầu nguyện cho Hà Nội luôn phát triển bền vững ảnh 1Quang cảnh Đêm hội Hoa đăng tại Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Đêm hội hoa đăng với chủ đề "Phật quang phổ chiếu - tỏa sáng hòa bình'' và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 15 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu ''Thành phố vì hòa bình'' đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội tổ chức tối 10/10, tại chùa Trấn Quốc.

Đêm hội hoa đăng mang thông điệp cầu nguyện thế giới hòa bình; đất nước hưng thịnh; nhân dân ấm no và hạnh phúc, cũng như cầu nguyện thành phố Hà Nội luôn phát triển bền vững với bốn tiêu chí của một thành phố hòa bình đó là bình đẳng trong cộng đồng; xây dựng đô thị; thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục; chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ.

Tại đêm hội, các chức sắc Phật giáo, đại biểu Phật tử và nhân dân đã cùng ôn lại những ngày tháng hào hùng của Hà Nội 60 năm trước, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho Thủ đô ngày càng hội nhập, phát triển, xứng đáng là trái tim của cả nước, là thành phố hòa bình được thế giới tôn vinh.

Hơn 1.000 hoa đăng biểu tượng cho trí tuệ hiểu biết, hun đúc thêm năng lượng thức tỉnh yêu thương từ trong thẳm sâu mỗi người đã được thả tại Hồ Tây, với ước nguyện chung tay hướng thiện, xây dựng một thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, Đạo pháp trường tồn, hóa giải những hận thù xung đột, chiến tranh.

Phát biểu tại Đêm hội hoa đăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng, khẳng định đây là nghi lễ truyền thống, là nghi thức đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Đêm hội giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về con người, Phật giáo Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình, cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ, tưởng nhớ công lao đóng góp của cha anh đã phát triển Thủ đô anh hùng 60 năm qua.

Ông Phạm Dũng mong muốn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục có nhiều hành động tích cực hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với truyền thống ''hộ quốc-an dân'' của Phật giáo Việt Nam cũng như phương châm hành đạo đạo pháp-dân tộc-chủ nghĩa xã hội.

Thể hiện tấm lòng của người con Phật, các ca sỹ Tùng Dương, Ngọc Anh, Ngọc Khuê, nhạc sỹ Lê Minh Sơn và các Phật tử chùa Yên Phú, tốp năng khiếu chùa Phật Tích đã mang đến đêm nhạc nhiều ca khúc đặc sắc như ''Vào chùa,'' ''Sen hồng hư không,'' ''Vốn liếng em chỉ có 30 đồng,'' ''Đón khách,'' ''Trên đỉnh Phù Vân,'' 'Ra ngó vào trông''./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục