Đêm hội hoa đăng tri ân các anh hùng ở Bến Tre

Tối 16/1, Bến Tre đã tổ chức đêm hội hoa đăng tri ân các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào đã hi sinh trên những dòng sông quê hương.
Tối 16/1, trên lưu vực sông Bến Tre, đoạn từ khách sạn Hùng Vương đến cầu Kiến Vàng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã tổ chức đêm hội hoa đăng tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào đã hi sinh trên những dòng sông quê hương trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960-17/1/2010).

Đêm hội có sự tham dự của ông Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đêm hoa đăng trên sông Bến Tre còn thu hút đông đảo người dân trong tỉnh đến thưởng ngoạn.

Trong hai cuộc chiến tranh chống xâm lược, Bến Tre có 35.000 liệt sĩ; 15.000 thương binh; 2.400 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng chục nghìn gia đình có công với cách mạng, rất nhiều đồng bào đã chết vì bom đạn của giặc.

Đêm hoa đăng đã tái hiện lại cảnh bộ đội đặc công thủy Bến Tre đánh chìm Hạm đội nhỏ của Mỹ trên sông Hàm Luông - con sông được mệnh danh là “Bạch Đằng thời đại".

Các đại biểu cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đã thả xuống sông 20.000 chiếc đèn làm bằng giấy màu, gáo dừa, vỏ dừa.

Dọc hai bên bờ sông, người dân cầm 4.000 đèn xách tay thắp sáng cả một khúc sông.

Cùng lúc, các nhà thờ, chùa, đình trên địa bàn thành phố Bến Tre vọng chuông, đánh trống, đốt đèn tưởng nhớ những chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trên những dòng sông quê hương.

Ngày nay, trên những dòng sông đầy ắp chiến công năm xưa, nhiều công trình giao thông đã được xây dựng, minh chứng sống động cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của vùng đất xứ Dừa như cầu Rạch Miễu, cầu Bến Tre 2 và cầu Bến Tre 1 đang được xây dựng bắc qua sông Bến Tre.

Đặc biệt, trên sông Hàm Luông, cầu Hàm Luông - nối thành phố Bến Tre với huyện Mỏ Cày, sẽ được đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng./.

Văn Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục