Đêm hội Trăng rằm của thiếu nhi Việt Nam tại Lào

Tối ngày 28/9, tại Vientiane, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho thiếu nhi Việt Nam tại Lào.
Tối 28/9, tại Vientiane, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane phối hợp với trường Mẫu giáo-Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Du đã tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho thiếu nhi Việt Nam tại Lào.

Giám đốc Sở Giáo dục -Thể thao thủ đô Vientiane Somphou Keopannho, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phạm Văn Khánh cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và các bạn thiếu nhi Lào đã cùng đến tham dự lễ hội.

Thay mặt Đại Sứ quán, Tham tán Phạm Văn Khánh đã tặng quà cho các cháu và phát biểu nhân ngày hội của các cháu đang sống xa tổ quốc.

Ông tin tưởng với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo thành hội và quyết tâm của Ban giám hiệu nhà trường cùng với đội ngũ giáo viên được tăng cường cả số lượng và chất lượng, trường Nguyễn Du sẽ trở thành một trong những trường có chất lượng cao của thủ đô Vientiane nói riêng và của Lào nói chung, thiết thực chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Tết Trung thu năm nay được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Lào đã và đang diễn ra những hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam –Lào.

Ngoài các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên tuyền đến mọi tầng lớp nhân dân hai nước về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Đảng và nhà nước hai nước luôn coi trọng đến chất lượng hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

Đêm liên hoan diễn ra trong không khí đầm ấm và vui tươi. Ngoài bánh dẻo, bánh nướng, đèn ông sao, các cháu thiếu nhi còn được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc, giúp các em hiểu thêm về nét đẹp của văn hoá Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục