"Đêm hội trăng rằm" đồng loạt diễn ra trên cả nước

Chương trình "Đêm hội Trăng rằm" cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2010 được tổ chức cùng một thời điểm tại 63 tỉnh, thành phố cả nước.
Chương trình "Đêm hội Trăng rằm" cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2010 được đồng loạt tổ chức cùng một thời điểm từ 19 giờ 30 đến 21 giờ ngày 21/9 tại 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Nhiều tỉnh, thành phố đã ký kết liên ngành phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi Tết Trung thu và "Đêm hội trăng rằm" cho thiếu nhi ở cấp huyện, tỉnh được truyền hình trực tiếp hoặc nối cầu truyền hình trên Đài truyền hình địa phương để đông đảo người dân có dịp theo dõi.

Đặc biệt, các em thiếu nhi đang sống, học tập và sinh hoạt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các Nhà mái ấm tình thương, các Trung tâm bảo trợ xã hội, các trường nội trú, các trung tâm nuôi dạy trẻ em, các Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật... đều được tham gia các hoạt động vui Tết Trung thu.

"Đêm hội trăng rằm" được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như tổ chức lễ hội, hội chợ ẩm thực, thi nấu ăn, làm bánh truyền thống, liên hoan các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, kể chuyện, thi bày mâm quả, trang trí mâm cỗ trung thu, múa lân, giao lưu với các nhân vật trong truyện cổ tích như chị Hằng, chú Cuội...

Cũng trong chương trình sẽ có các hoạt động quyên góp, tặng quà, sổ tiết kiệm, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn./.

N.Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục