Đêm mai 23/11, Hà Nội chuyển rét nhiệt độ thấp nhất 15 độ C

Từ chiều mai (23/11), Hà Nội có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, nhiệt cao nhất 25-28 độ C, đến đêm mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-16 độ C.
Đêm mai 23/11, Hà Nội chuyển rét nhiệt độ thấp nhất 15 độ C ảnh 1Ra đường ngày này sẽ thấy đủ các mốt thời trang chống rét. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo ngày mai (23/11), Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh và đến đêm trời chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi rét đậm 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Đêm nay (22/11), phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Sang ngày mai nền nhiệt vẫn cao 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Ngày mai gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay 21-24 độ C, vùng núi 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất cũng giảm dần trong ngày, phổ biến 25-28 độ C, vùng núi 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ vẫn ở mức 20-23 độ C.

Từ chiều mai có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, nhiệt cao nhất 25-28 độ C, đến đêm mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ đêm nay thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất ngày mai vẫn dao động trong khoảng 28-31 độ C.

Từ Đà Nẵng trở vào không nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

Đêm mai 23/11, Hà Nội chuyển rét nhiệt độ thấp nhất 15 độ C ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục