Đêm nay (12/5), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng

Từ đêm nay (12/5) đến14/5 ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực Việt Bắc và các tỉnh Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Đêm nay (12/5), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các khu vực trên cả nước đều có nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ lên tới trên 37 độ C, từ đêm nay (12/5) đến ngày 14/5 ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực Việt Bắc và các tỉnh Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/5: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục