Đêm nay, xác định 6 vé cuối cùng World Cup 2010

Hiện 26 vé đến Nam Phi năm 2010 đã có chủ và đêm nay, 6 vé cuối cùng sẽ được xác định qua các trận đấu ở các châu lục Âu, Phi và Mỹ.
Hiện 26 vé đến Nam Phi năm 2010 đã có chủ. Đêm nay 18/11, châu Âu sẽ trao nốt 4 vé, 1 chiếc vé của châu Phi sẽ là cuộc tranh giành giữa Ai Cập và Algeria. Vé cuối cùng sẽ đến từ trận đấu giữa Urugoay và Costa Rica.

Nguy cơ đối với Pháp không quá lớn khi mà họ đã giành chiến thắng 1-0 ngay tại Dublin của Cộng hòa Ireland trong trận play-off lượt đi. Nhưng hiện người Pháp đang mang nặng nỗi lo về lực lượng cho trận lượt về ở sân nhà. Hậu vệ Eric Abidal và cặp tiền vệ trung tâm Jeremy Toulalan-Abou Diaby đã bị loại khỏi danh sách vì không kịp bình phục chấn thương.

Trước đó, huấn luyện viên Raymond Domenech đã không thể triệu tập hậu vệ trái Gael Clichy và ngôi sao lớn nhất Franck Ribery vì vấn nạn chấn thương.

Chấn thương cũng là rào cản lớn nhất đối với người Bồ. Chiến thắng 1-0 ở sân nhà không hề là sự bảo đảm chắc chắn. Đội tuyển Bồ Đào Nha của huấn luyện viên Carlos Queiroz hoàn toàn có thể sụp đổ ở Bosnia and Herzegovina, nhất là khi họ có thể mất 2 trụ cột Bruno Alves và Deco. Cristiano Ronaldo lại làm khán giả trong trận đấu mang tính quyết định.

Ở lượt đi, chỉ có vận đen mới ngăn cản Bosnia and Herzegovina kiếm 1 trận hòa khi mà 3 cú dứt điểm của họ đã bị xà ngang và cột dọc từ chối bàn thắng.

Ở cặp đấu giữa Nga và Slovenia, Nga tưởng chừng đã cầm chắc vé khi dễ dàng dẫn trước 2-0 khi tiếp Slovenia ở sân nhà nhưng thái độ thi đấu chủ quan khiến họ phải trả giá với một bàn thua trong những phút cuối. Ở Slovenia đêm nay, thất bại sát nút 0-1 là đủ loại Nga ra khỏi cuộc chơi.

Trong khi đó, cặp Ukraine-Hy Lạp hứa hẹn sẽ cân bằng, kịch tính và khó lường sau trận lượt đi kết thúc với tỷ số 0-0.

Trận play-off giữa khu vực Nam Mỹ và Concacaf, người Urugoay đã đặt một chân đến Nam Phi sau khi giành chiến thắng 1-0 trên sân của  Costa Rica ở lượt đi. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Urugoay phải đá play-off để kiếm vé. World Cup 2002, họ đã vượt qua Australia nhưng 4 năm sau đó, họ đã bị loại trong trận tái ngộ.

Căng thẳng nhất là trận đấu loại trực tiếp giữa Ai Cập và Algeria. Trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng, Ai Cập đã giành chiến thắng 2-0 (bàn thứ 2 đến từ phút bù giờ thứ 5) trước chính  Algeria, để rồi 2 đội bằng nhau ở mọi chỉ số, từ số điểm, số bàn thắng, số bàn thua.

FIFA đã tổ chức một trận đấu loại trực tiếp ở sân trung lập và theo kết quả bốc thăm, Ai Cập đã được phép chọn Sudan. FIFA hiện rất lo ngại về tình trạng an ninh cho trận đấu. Cuộc đối đầu ở Ai Cập đêm thứ bảy vừa qua, 3 cầu thủ của  Algeria đã bị một nhóm người tấn công.

Theo thông báo từ phía Sudan, họ đã tiếp đón 48 máy bay chở các cổ động viên Algeria. Phía Ai Cập sử dụng 18 chuyến bay và hơn 2.000 người đi bằng xe buýt.
Lịch thi đấu

 Thứ Năm 19/11
 01giờ 00: Ukraine - Hy Lạp (0-0)
 02giờ 45:
 Slovenia - Nga (1-2)
 Bosnia and Herzegovina - Bồ Đào Nha (0-1)
 03giờ00
 Pháp - Cộng hòa Ireland (1-0)
 Trong ngoặc ( ) là kết quả lượt đi. 
(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục