Đêm nhạc hội về Thăng Long ngàn năm tại Pháp

Đêm nhạc hội “Thăng Long ngàn năm văn hiến” được tổ chức tại Pháp có nhiều màn trình diễn ấn tượng của các ca sỹ nổi tiếng.
Tối 24/9 tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở Pháp, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã khai mạc Đêm nhạc hội mang tên “Thăng Long ngàn năm văn hiến” dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Đây là một trong hàng loạt các hoạt động có ý nghĩa quan trọng được tổ chức tại nước ngoài để hưởng ứng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội vào tháng 10 tới.

Sự kiện này càng thêm có ý nghĩa khi nó diễn ra đúng dịp UNESCO vừa công nhận Hoàng thành Thăng Long Hà Nội là Di sản Văn hóa Thế giới.

Đại sứ Lê Kinh Tài đánh giá cao về sáng kiến tổ chức Đêm nhạc hội tại Pháp, đồng thời nhấn mạnh truyền thống hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, đặc biệt về văn hóa, nghệ thuật.

Theo ông Lê Kinh Tài, việc chọn trụ sở UNESCO tại Paris là nơi tổ chức sự kiện văn hóa trên cũng là để cảm ơn các nhà lãnh đạo Pháp, tổ chức UNESCO đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ thiết thực “nối Việt Nam với Pháp” nhất là trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Màn trình diễn ấn tượng của các ca sỹ nổi tiếng đến từ Việt Nam như Mỹ Linh, Tùng Dương, Tuấn Anh, đoàn ca múa nhạc Thăng Long, đoàn nghệ thuật đến từ Paris đã mang đến cho người nghe nguồn cảm xúc mới lạ của âm nhạc Việt Nam, khiến những người Việt sống xa quê hương không khỏi xúc động khi có cảm giác như được sống giữa lòng Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục