Đêm nhạc “Nhịp cầu Nhân ái 3” tại Tây Nguyên

Tối 18/4 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra đêm ca nhạc từ thiện mang tên "Nhịp cầu Nhân ái 3" do Hội Trợ giúp Người tàn tật Việt Nam (VNAH) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Báo Quân đội Nhân dân, Đoàn nghệ thuật Quân khu 5 và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Tối 18/4 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra đêm ca nhạc từ thiện mang tên "Nhịp cầu Nhân ái 3" do Hội Trợ giúp Người tàn tật Việt Nam (VNAH) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Báo Quân đội Nhân dân, Đoàn nghệ thuật Quân khu 5 và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Đêm ca nhạc từ thiện này dự kiến sẽ phục vụ trên 2.000 khán giả, trong đó có số đông người khuyết tật, thân nhân của họ, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và 20 tỉnh, thành phố trong nước.

Đêm ca nhạc sẽ được truyền hình trực tiếp qua Đài Truyền hình Việt Nam trên toàn quốc và ở nước ngoài.

Tham gia biểu diễn có các ngôi sao ca nhạc trong nước được mọi người yêu thích như: Thanh Ngọc, Thúy Vân, Nhóm Năm Dòng kẻ, các nghệ sĩ thuộc đoàn Nghệ thuật Quân khu 5 và một số nghệ sĩ không chuyên là người dân tộc và người khuyết tật.

Ông Trần Văn Ca, Chủ tịch Hội VNAH tin rằng đêm ca nhạc “Nhịp cầu nhân ái” sẽ góp phần nâng đỡ người khuyết tật về tinh thần, thông qua đó nâng cao trách nhiệm của cả cộng đồng để giúp đỡ người khuyết tật, giúp họ giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Đêm ca nhạc cũng là hoạt động giao lưu, giải trí cho đồng bào và người khuyết tật nhân Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4.

Cũng trong dịp này, VNAH tài trợ cho huyện Ea Súp số tiền 32.000  USD để xây dựng điểm trường ở thôn 5, xã Iarve, tỉnh Đắk Lắk. sẽ được cắt băng khánh thành vào sáng 18/4 tới, để đưa điểm trường vào phục vụ công tác dạy và học cho học sinh ở địa phương này./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục