Đêm nhạc phục vụ cộng đồng mừng Đảng, mừng Xuân tại Lào

Tối 1/2 tại thủ đô Vientiane của Lào đã diễn ra đêm văn nghệ với chủ đề “Tiếng hát quê hương” do các nghệ sỹ, ca sỹ và diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam biểu diễn.

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) và chuẩn bị đón chào năm mới (Xuân Ất Mùi), tối 1/2 tại thủ đô Vientiane của Lào, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp với Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào, Thành Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Tiếng hát quê hương” do các nghệ sỹ, ca sỹ và diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam biểu diễn.

Tham dự xem đêm diễn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào, Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, ông Lê Quốc Thịnh, Bộ trưởng Công Thương Lào Khemmani Phonsena, cùng nhiều quan chức cấp cao của Lào và đông đảo bà con Việt kiều, cán bộ, học sinh Việt Nam đang làm ăn, học tập và sinh sống tại thủ đô Vientiane.

Chương trình của các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam với nhiều tiết mục đặc sắc như "Cung đàn mùa Xuân," "Hà Nội Vientiane," "Huế tình yêu của tôi," "Hoa đẹp Chămpa," "Bác Hồ một tình yêu bao la," "Cô gái Sầm Nưa"... đã khiến cho đêm biểu diễn trở nên sôi động thấm đậm tình cảm quê hương và tình nghĩa gắn bó Việt-Lào.

Đặc biệt là khi các nghệ sỹ, diễn viên cùng quan khách và bà con cộng đồng người Việt cùng giao lưu trong điệu Lăm Vông truyền thống của Lào trong các bài hát "Zên sa bai sao na," "Hoa đẹp Chăm Pa" mượt mà và truyền cảm.

Dưới ánh đèn rực rỡ, những tà áo dài, những chiếc váy Lào như hòa quyện vào nhau trong vòng múa Lăm Vông uyển chuyển, để lại những ấn tượng sâu đậm, tình cảm thắm thiết trong lòng bà con cộng đồng đang làm ăn, sinh sống và học tập tại nước bạn Lào, góp phần củng cố mối tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục