Đêm nhạc Toyota: Hứng khởi, lãng mạn và hài hước

Tối 11/11, nữ ca sỹ opera giọng nữ cao Nguyễn Bích Thủy của Việt Nam và dàn nhạc Operetta Vienna nổi tiếng thế giới đến từ nước Áo đã cống hiến cho khán giả thủ đô một đêm nhạc cổ điển Toyota đầy hứng khởi, lãng mạn và hài hước.

Tối 11/11, nữ ca sỹ opera giọng nữ cao Nguyễn Bích Thủy của Việt Nam và dàn nhạc Operetta Vienna nổi tiếng thế giới đến từ nước Áo đã cống hiến cho khán giả thủ đô một đêm nhạc cổ điển Toyota đầy hứng khởi, lãng mạn và hài hước.

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam.
 
Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài năng Siegfried Andrasche, dàn nhạc 46 thành viên, nữ ca sỹ giọng nữ cao Isabera Labuda, nam ca sĩ giọng nam cao Michael Suttne và Bích Thủy của Việt Nam đã biểu thành công các nhạc phẩm kinh điển được ưa chuộng nhất của nhạc sỹ J.Strauss và Franz Leház. Hầu hết các tiết mục trong chương trình đều được trích từ các vở opera nổi tiếng của "ông hoàng" nhạc Valse như: "Con dơi", "Nam tước người Gyspy", "Dòng dõi Vienna" cùng điệu Valse "Tiếng xuân".
 
Nữ ca sỹ Bích Thủy biểu diễn 3 tiết mục trong đó có "Ah! Tôi yêu em" trích từ opera "Chạy trốn khỏi Segalio" của nhạc sỹ W.A. Mozart. Hai tiết mục còn lại Bích Thủy biểu diễn cùng Isabera Labuda và Michael Suttne. " Tôi cảm thấy rất vinh dự khi là ca sỹ Việt Nam đầu tiên biểu diễn trong chương trình nhạc cổ điển Toyota. Được biểu diễn cùng các nghệ sỹ tên tuổi như Isabera Labuda và Michael Suttne là cơ hội để tôi học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn..." ca sỹ Bích Thủy cho biết.
 
Đây là chương trình đặc biệt kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản. Các đêm nhạc cổ điển của Toyota ở Việt Nam không chỉ mang lại cho khán giả cơ hội thưởng thức các tác phẩm âm nổi tiếng thế giới mà còn dành toàn bộ tiền bán vé cho hoạt động nhân đạo. Năm nay, số tiền bán vé được trao tặng cho làng phong Đồng Bệnh (tỉnh Tuyên Quang) và khu điều trị phong K10 Nậm Din (tỉnh Điện Biên).

Hai cơ sở điều trị cho bệnh nhân phong này nằm ở vùng sâu, vùng xa nên cuộc sống rất khó khăn. 10 chương trình Toyota tại Việt Nam do Toyota Nhật Bản, Toyota Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức trước đó đã dành 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ các hoạt động văn hóa, từ thiện tại Việt Nam./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục