Đêm nhạc Việt Nam với tiếng hát Hoàng Lan tại Pháp

Nhiều bài hát Việt nổi tiếng đã được Hoàng Lan và nghệ sỹ piano Olivier thể hiện thành công trong chương trình vừa diễn ra tại Paris.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tiếng hát Hoàng Lan và nghệ sỹ piano Olivier Salon, nhan đề “Khúc hát tri ân” vừa diễn ra tối 3/12 tại Trung Tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Buổi biểu diễn do Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp của Hội Người Việt Nam tại Pháp tổ chức, còn thu hút sự có mặt của đông đảo bà con Việt kiều, học sinh, sinh viên Việt Nam tại Pháp và các bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam ở Paris, Pháp và các vùng lân cận.

Tại buổi biểu diễn, ca sỹ Hoàng Lan đã thể hiện rất thành công các ca khúc như "Dạ cổ hoài lang," hay “Chiếc khăn Piêu,” một sáng tác của Doãn Nho, với giai điệu mang âm hưởng dân ca dân tộc Xá.

Đặc biệt nhạc phẩm “Bóng cây Kơ Nia” (Phan Huỳnh Điểu) - bài hát phỏng dịch điệu Ka choi của dân tộc Hrê, Hoàng Lan trình bày theo phong cách acappella, đã rất cuốn hút người nghe.

Với giọng hát opéra của mình, chị cũng đã thể hiện thành công các tác phẩm dân ca trên nền nhạc hiện đại như “Bài ca trên núi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương cho bộ phim "Vợ chồng A Phủ," một trong những bộ phim thành công của nền điện ảnh Việt Nam sau những năm 45; hay các giai điệu “Lý ngựa ô” - dân ca Nam Bộ ; "Dáng đứng bến Tre" (Nguyễn Văn Tý)...

Với giọng nữ cao, ấm áp, trong sáng và mượt mà Hoàng Lan đã biểu diễn rất thành công các làn điệu dân ca, nhạc cổ và cả những ca khúc cách mạng Việt Nam mặc dù chị đã sống và làm việc xa Việt nam từ gần 40 năm nay và đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán-thính giả Việt Nam và bạn bè Pháp. Chị đã nghiên cứu và kết hợp các dòng nhạc Pháp, Áo và Italy để diễn đạt hài hòa và trung thực các nhạc phẩm opéra.

Theo ca sỹ Hoàng Lan, các tác giả Việt Nam và Pháp đã sáng tác các nhạc phẩm của họ bằng tất cả tâm huyết, bằng cả trái tim thì chị cũng cũng thể hiện các các nhạc phẩm bằng cả trái tim mình – để “đi từ trái tim đến trái tim” với mong muốn gắn kết mọi người bằng âm nhạc và giới thiệu Việt Nam qua các giai điệu của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Là một tiến sĩ toán học, một nhà nghiên cứu và giảng viên đại học, từ hơn 10 năm qua, Olivier Salon sát cánh cùng Hoàng Lan thể hiện các nhạc phẩm Việt-Pháp trong các chương trình nhạc cổ điển châu Âu (trích đoạn opéra, Lieder), các buổi biểu diễn tại các thành phố lớn của Pháp như Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille và các chương trình văn nghệ do Hội người Việt Nam tổ chức trong các dịp Tết và lễ hội của ngưởi Việt Nam tại Pháp.

Theo Olivier Salon, dù không biết tiếng Việt, với sự diễn dịch của Hoàng Lan qua các nhạc phẩm, đặc biệt âm nhạc truyền thống của Việt Nam là một ngôn ngữ đưa ông đến với Việt Nam./.

Lê Hà-Nguyễn Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục