Đêm thơ quốc tế Hạ Long: Lan tỏa thi ca vì một thế giới hòa bình

Đêm thơ quốc tế Hạ Long với chủ đề "Trời Nam muôn thuở non sông vững" nằm trong chương trình liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 2 đã diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đêm thơ quốc tế Hạ Long: Lan tỏa thi ca vì một thế giới hòa bình ảnh 1Các đại biểu tham gia liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ nhất tại Quảng Ninh năm 2012. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tối 3/3, Đêm thơ quốc tế Hạ Long với chủ đề "Trời Nam muôn thuở non sông vững" nằm trong chương trình liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 2 đã diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảnh Ninh, phát biểu khai mạc đêm thơ: "Chủ đề 'Trời Nam muôn thuở non sông vững' lấy từ ý thơ của nhà vua Lê Thánh Tông, đêm thơ là dịp để hòa mình cùng tiền nhân và những vần thơ mới ra đời từ cảm xúc hôm nay trong giai điệu bạn bè. Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương lần này cũng như đêm thơ quốc tế Hạ Long nhằm lan tỏa thi ca của mỗi quốc gia, dân tộc, vì một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển."

Đêm thơ có sự tham dự của 151 đại biểu quốc tế đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đêm thơ có sự xuất hiện các bài thơ của tác giả trong nước như Đặng Huy Giang, Trần Nhuận Minh, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Việt Chiến, Hoàng Nhuận Cầm cùng các nhà thơ quốc tế đến từ Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Uzbekistan, Lào, Nga, Indonesia, Myanmar, Philippines...

Nhiều nhà thơ đến từ các quốc gia, các vùng lãnh thổ khác nhau đã đem đến một đêm thơ quốc tế hay, nhân văn, sâu sắc, lay động lòng người. Bên cạnh các tiết mục đọc thơ, chương trình còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật văn hóa dân gian đặc sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục