Đêm văn nghệ “Ước mơ Mekong” vì trẻ em nghèo

Đêm văn nghệ “Ước mơ Mekong” đã nhận được 2,4 tỷ đồng tiền ủng hộ gây quỹ cho trẻ em nghèo hiếu học cho 4 nước tiểu vùng Mekong.
Tối 1/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức đêm văn nghệ “Ước mơ Mekong” nhằm gây quỹ cho trẻ em nghèo hiếu học cho 4 nước tiểu vùng sông Mekong gồm Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam.

Trong đêm ca nhạc gây quỹ, nhiều doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ và trong cả nước đã ủng hộ số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, trong đêm văn nghệ ban tổ chức đã mang ra đấu giá bức tranh "Phố cổ Hà Nội" với số tiền 250 triệu.

Toàn bộ số tiền này, Ban tổ chức sẽ tiếp sức và trao tặng cho trẻ em nghèo hiếu học 4 nước tiểu vùng sông Mekong để các em thắp sáng ước mơ và có thêm cơ hội cấp sách đến trường.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cần Thơ cho biết, đêm văn nghệ gây quỹ “Ước mơ Mekong” vì trẻ em nghèo hiếu học các nước Tiểu vùng sông Mekong không chỉ là việc làm có ý nghĩa xã hội, mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của các giai tầng xã hội cùng chăm lo cho trẻ em nghèo hiếu học.

Đêm văn nghệ gây quỹ “Ước mơ Mekong” vì trẻ em nghèo hiếu học là sự kiện quan trọng mang tầm quốc tế nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Việt Nam với các nước Tiểu vùng sông Mekong và Nhật Bản; là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng kinh tế-xã hội thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đây là một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Mekong-Nhật Bản"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục