Đến 2013 Nga vẫn thâm hụt ngân sách ở mức cao

Chính phủ Nga thông qua kế hoạch ngân sách liên bang 2011-2013, với mức thâm hụt cao hơn dự kiến, do không thể giảm chi tiêu công.
Trong phiên họp ngày 29/7, Chính phủ Nga đã thông qua kế hoạch ngân sách liên bang 2011-2013, với mức thâm hụt cao hơn dự kiến ban đầu, do không thể cắt giảm chi tiêu công để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo Bộ Tài chính Nga, phần chi ngân sách năm 2011 của nước này sẽ tăng từ 9.300 tỷ rúp (307 tỷ USD) dự kiến ban đầu lên 10.400 tỷ rúp (344 tỷ USD); phần chi ngân sách hai năm tiếp theo dự kiến lần lượt là 10.800 tỷ rúp (357 tỷ USD) và 11.100 tỷ rúp (390 tỷ USD).

Thâm hụt ngân sách năm tới dự kiến sẽ tương đương 3,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), năm 2012 sẽ giảm còn 3,1% GDP và năm 2013 là 2,9%.

Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin cho rằng phải đến năm 2015, Nga mới có thể cân bằng được ngân sách.

Mức chi tiêu ngân sách của Nga ngày một gia tăng, chủ yếu phục vụ cho quốc phòng. Trong năm 2011, mức chi tiêu công của Nga sẽ tăng 1,7% GDP so với dự kiến ban đầu.

Chính phủ nước này cũng dự định sẽ chi thêm ngân sách cho các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục, bảo vệ môi trường và thanh toán nợ quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục