Đến Lễ hội Hari Raya diện kiến Hoàng gia Brunei

Theo tour của Saigontourist đến lễ hội Hari Raya, du khách sẽ được thăm Cung điện lớn nhất thế giới, diện kiến chính Quốc vương Brunei...
Ở châu Á, nếu Singapore, Hongkong... là thiên đường của mua sắm cũng như của quán bar, vũ trường thâu đêm suốt sáng thì nằm lọt thỏm giữa đảo Borneo của Malaysia và nhìn ra biển Đông, vương quốc dầu mỏ Brunei lại hấp dẫn bởi những thánh đường lộng lẫy với nền trải thảm Ả Rập, tường gạch châu Âu, đỉnh chóp mái bằng vàng ròng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn…

Đặc biệt, lễ hội Hari Raya ăn mừng kết quả tháng ăn chay Ramadan và cơ hội diện kiến các thành viên Hoàng gia Brunei là một dấu ấn khó quên với du khách khi đến vương quốc Hồi giáo này vào tháng 9.

Đó cũng là khoảng thời gian tưng bừng nhất ở Brunei, bởi quốc gia có 75% dân số theo đạo Hồi này coi đây là tháng Ramadan (người theo đạo sẽ không ăn, không uống từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn).

Và tháng Ramanda sẽ kết thúc bằng lễ hội Hari Raya như sự ăn mừng cho kết quả của việc ăn chay. Lễ hội Hari Raya năm nay sẽ rơi vào dịp 1-3/9, cũng là cơ hội duy nhất hàng năm để người dân Brunei và du khách được vào thăm Cung điện Hoàng gia Istana Nurul Iman lớn nhất thế giới với 1.788 phòng, được hân hạnh bắt tay và nhận quà từ chính Quốc vương cũng như các thành viên Hoàng gia.

Hari Raya cũng được coi như Tết cổ truyền của người Brunei nên món quà mà Quốc vương thường tặng du khách là thỏi chocolate có dấu ấn Hoàng gia hoặc 5 BND (đơn vị tiền tệ Brunei) nếu là trẻ em.

Theo quan niệm của người Brunei, được nhận quà và chạm tay vào Quốc vương, Hoàng hậu thì sẽ may mắn cả năm. Thông thường, nam giới sẽ được gặp Vua Hassanal Bolkiah và các Thái tử, Hoàng tử còn nữ giới sẽ được diện kiến Hoàng hậu cùng các vương phi, công chúa.

Vừa tham gia các sự kiện đặc biệt của Hội Hari Raya, du khách còn được thăm thánh đường Hồi giáo Jame Assr Hassanil Bolikah lớn nhất thế giới (trị giá hàng tỉ USD với toàn bộ mái ngói được dát bằng 5 tấn vàng ròng và là ngôi thánh đường duy nhất được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ), Bảo tàng Hoàng gia Regalia, Đền Potu, Làng nước lớn nhất thế giới Kampung Ayer Water Village...

Du khách có thể tự mình trải nghiệm Lễ hội với những địa danh này theo tour Brunei - Lễ hội Hari Raya của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist.

Đại diện Saigontourist, bà Đoàn Thị Thanh Trà cho biết: “Với tour Brunei - Lễ hội Hari Raya trong 3 ngày, chúng tôi sẽ dành tặng khách hàng một đêm nghỉ tại khách sạn 6 sao The Empire, một đêm nghỉ tại khách sạn 4 sao Orchid Garden và tham quan Hoàng cung, bắt tay Quốc vương…”

"Một đêm nghỉ tại thiên đường The Empire sẽ cho du khách cảm nhận trọn vẹn sự xa hoa nổi tiếng của bậc đế vương ở một trong những quốc gia giàu mỏ thịnh vượng nhất thế giới: rộng 180 ha với 443 căn phòng lộng lẫy có nhiều chi tiết dát vàng ròng - mô hình một thành phố thu nhỏ với đầy đủ khu vui chơi giải trí (sân golf, bãi biển, hồ bơi, ngân hàng, rạp chiếu phim...) và nghỉ dưỡng sang trọng đạt chuẩn 6 sao," bà Thanh Trà nhấn mạnh./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục