Đến thăm công xưởng làm nên nụ cười Năm mới cho trẻ em Nga

Được thành lập từ năm 1929, nhà máy Biryusinka chuyên sản xuất đồ chơi nhồi bông mềm, trang phục lễ hội, quà tặng cho trẻ em và người lớn, đồ trang trí cho cây thông đón Giáng sinh và Năm mới.
Đến thăm công xưởng làm nên nụ cười Năm mới cho trẻ em Nga ảnh 1Các công nhân tạo hình mắt búp bê sinh động, đa dạng. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Đón Năm mới với người Nga không thể thiếu cây thông và các đồ vật trang trí đi kèm nhằm tạo không khí ấm cúng, rực rỡ trong mỗi gia đình cũng như không gian lung linh tại các trung tâm đô thị.

Trước thềm Năm mới 2020, phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga đã đến thăm nhà máy Biryusinka - một trong những doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trẻ em và đồ trang trí lâu đời nhất nước Nga.

Được thành lập từ năm 1929 với xuất phát điểm chỉ là một xưởng nhỏ với 7 nhân công, sau 90 năm phát triển, nhà máy Biryusinka đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất vùng Siberia và là một trong ba doanh nghiệp lớn nhất nước Nga chuyên sản xuất đồ chơi nhồi bông mềm, trang phục lễ hội, quà tặng cho trẻ em và người lớn, đồ trang trí cho cây thông đón Giáng sinh và Năm mới.

Nhà máy Biryusinka có trụ sở tại thành phố Krasnoyarsk, cách thủ đô Moskva hơn 4.000km về phía Đông.

[Ông già Noel bắt đầu hành trình phát quà Giáng sinh đến các em nhỏ]

Nhà máy trang bị nhiều thiết bị công nghệ hiện đại và sử dụng vật liệu an toàn cho sức khỏe. Trong những ngày này, công nhân nhà máy đang tất bật công việc để hoàn thành các đơn đặt hàng từ khắp nước Nga.

Tại công xưởng trang trí với gần 20 công nhân làm việc, phần lớn đều tốt nghiệp các trường mỹ thuật hoặc có năng khiếu và đam mê hội họa. Những quả cầu trang trí đẹp mắt, lung linh treo trên các cây thông đã ra đời từ sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của các công nhân tại phân xưởng này.

Nhiều thành phố ở Nga đã đặt hàng các sản phẩm trang trí mang đặc trưng của địa phương để làm quà tặng trong dịp Năm mới 2020.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Tatyana Ivanovna - Trưởng phòng sản xuất nhà máy Biryusinka - tự hào với lịch sử lâu đời và quy mô của nhà máy nhấn mạnh nơi đây không chỉ tạo ra được các đồ chơi khiến nhiều trẻ em yêu thích mà còn đang góp phần duy trì một lĩnh vực nghệ thuật dân gian độc đáo của nước Nga.

Bà Ivanovna cho biết hàng năm nhà máy sản xuất hơn 300.000 đồ chơi khác nhau và đó cũng là hơn “300.000 nụ cười chân thành” mà họ dành tặng các em nhỏ và người dân Nga.

Những sản phẩm nổi bật của nhà máy Biryusinka là những sản phẩm bằng thủy tinh, búp bê vải, đặc biệt là đồ chơi làm từ nhựa PVC plastisol dành cho trẻ sơ sinh.

Những món đồ chơi này được làm bằng nhựa dẻo có độ an toàn cao và vẽ tỉ mỉ bằng tay để lôi cuốn trẻ sơ sinh. Những đồ chơi này giúp trẻ sơ sinh có được những tiếp xúc ban đầu và hình dung về thế giới cổ tích phong phú.

Mỗi ngày có hàng chục lượt gia đình đưa con em đến thăm nhà máy Biryusinka để tận mắt chứng kiến các công đoạn làm nên các vật trang trí đẹp mắt và các đồ chơi ngộ nghĩnh.

Lãnh đạo nhà máy cho biết việc mở cửa đón các em nhỏ đến thăm không chỉ giúp quảng bá cho nhà máy, mà còn tạo sự thích thú cho các em nhỏ, đặc biệt là các em có khuynh hướng sở thích hội họa.

Tất cả các đồ chơi ở đây đều được sản xuất bằng vật liệu thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe và các em có thể tự do lựa chọn những món đồ mình thích.

Ở Nga, Giáng sinh và Năm mới là khoảng thời gian thiêng liêng với những câu chuyện cổ tích và những quà tặng bất ngờ.

Những sản phẩm đa dạng và độc đáo từ nhà máy Biryusinka góp phần tạo bầu không khí tuyệt vời cho ngày lễ đón Năm mới 2020 của người dân Nga./.

Nhà máy Biryusinka được thành lập năm 1929, sản xuất đồ trang trí cây thông Năm mới, Giáng sinh, đồ chơi bông mềm và nhựa lớn nhất nước vùng Siberia. Trong ảnh: Phân xưởng vẽ trang trí đồ chơi của nhà máy Biryusinka. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Nhà máy Biryusinka được thành lập năm 1929, sản xuất đồ trang trí cây thông Năm mới, Giáng sinh, đồ chơi bông mềm và nhựa lớn nhất nước vùng Siberia. Trong ảnh: Phân xưởng vẽ trang trí đồ chơi của nhà máy Biryusinka. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Đây là một trong ba doanh nghiệp lớn nhất nước Nga trong lĩnh vực này. Trong ảnh: Đồ trang trí ông già tuyết trang trí cây thông Noel. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Đây là một trong ba doanh nghiệp lớn nhất nước Nga trong lĩnh vực này. Trong ảnh: Đồ trang trí ông già tuyết trang trí cây thông Noel. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Các ống thủy tinh nguyên liệu được nung nóng tạo độ dẻo để đóng dập khuôn theo hình mẫu. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Các ống thủy tinh nguyên liệu được nung nóng tạo độ dẻo để đóng dập khuôn theo hình mẫu. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Các công nhân tạo hình mắt búp bê sinh động, đa dạng. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Các công nhân tạo hình mắt búp bê sinh động, đa dạng. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Tạo hình những quả bóng thủy tinh. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Tạo hình những quả bóng thủy tinh. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Các loại búp bê với hình thù ngộ nghĩnh của nhà máy Biryusinka. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Các loại búp bê với hình thù ngộ nghĩnh của nhà máy Biryusinka. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Các sản phẩm trang trí của nhà máy Biryusinka luôn được trẻ em Nga yêu thích. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Các sản phẩm trang trí của nhà máy Biryusinka luôn được trẻ em Nga yêu thích. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục