Denso phát triển thiết bị cảnh báo lái xe khi ngủ gật

Hãng sản xuất phụ tùng xe hơi Denso đã phát triển một thiết bị cảnh báo lái xe ngủ gật hoặc không tập trung trong khi điều khiển xe.
Denso phát triển thiết bị cảnh báo lái xe khi ngủ gật ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: youtube.com)

Hãng sản xuất phụ tùng xe hơi Denso của Nhật Bản đã phát triển một thiết bị cảnh báo người lái xe khi họ ngủ gật trước tay lái hoặc không tập trung trong khi điều khiển xe.

Hãng này ngày 3/4 cho biết thiết bị có kết nối với máy tính trên sử dụng một camera lắp gần đồng hồ côngtơmét để giám sát và phân tích vị trí gương mặt cũng như chuyển động của mi mắt người lái bằng đèn hồng ngoại gần, qua đó cho phép quan sát những hành vi này ngay cả ban đêm.

Denso cho biết đây là thiết bị tiêu chuẩn trang bị cho mẫu xe tải hạng nặng Profia cách tân và mẫu xe buýt du lịch S’elega của Hino Motor, đồng thời cho hay hãng này hiện chưa có kế hoạch lắp đặt thiết bị này cho xe du lịch.

Denso cho biết họ hy vọng sẽ làm giảm số lượng thương vong trong các vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe tải và xe buýt nhờ hệ thống cảnh báo này, hệ thống mà họ tuyên bố phải mất khoảng 10 năm để phát triển.

Tuy vậy, hãng này lại không tiết lộ mục tiêu doanh số đối với thiết bị này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục