Denso xây nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô tại Ấn Độ

Hãng sản xuất phụ tùng xe hơi Denso của Nhật Bản sẽ đầu tư khoảng 4,2 tỷ yen xây nhà máy sản xuất các phụ tùng ôtô của hãng ở Ấn Độ.
Hãng sản xuất phụ tùng xe hơi Denso của Nhật Bản ngày 7/5 cho biết họ sẽ xây một nhà máy mới ở bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ với số vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ yen để sản xuất môtơ loại nhỏ cho cần gạt nước và các phụ tùng ôtô khác tại cơ sở sản xuất thứ sáu này của hãng ở Ấn Độ.

Cơ sở sản xuất phụ tùng ôtô quan trọng này sẽ cung cấp sản phẩm cho hãng sản xuất xe hơi Suzuki của Nhật Bản, hãng sản xuất xe hơi Tata của Ấn Độ và các hãng sản xuất xe hơi ở Ấn Độ để đáp ứng kịp nhu cầu tăng lên tại thị trường xe hơi đang phát triển của Ấn Độ.

Hãng sản xuất có trụ sở ở Kariya, tỉnh Aichi của Nhật Bản trên dự kiến sẽ bắt đầu khởi công nhà máy trên vào giữa tháng này và triển khai hoạt động sản xuất vào tháng 7/2013.

Nhà máy này sẽ tuyển dụng khoảng 450 công nhân./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục