Derby Manchester: Đến lượt sao Man City bị phạt

Gareth Barry của Manchester City đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt do “hành vi không đúng mực” ở trận derby cuối tuần qua.
Theo Liên đoàn bóng đá Anh FA, tiền vệ Gareth Barry của Manchester City đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt do “hành vi không đúng mực” ở trận derby cuối tuần qua. Tuyển thủ người Anh bị buộc tội “đã có những lời lẽ xúc phạm đối với trọng tài” và hạn chót để anh kháng cáo là 16 giờ 00 chiều ngày 13/12. Trong trận thua 2-3 trước đối thủ cùng thành phố Manchester United diễn ra vào tối Chủ nhật, Barry đã có những lời lẽ phỉ báng trọng tài. Nếu anh thừa nhận hành vi trên thì án treo giò sẽ là một trận, song nếu Barry quyết định kháng cáo và FA nhận thấy anh có tội thì số trận cấm thi đấu sẽ lên tới con số hai. Vụ việc mới phát sinh này của Barry càng làm tăng thêm sức nóng hậu derby, khi vụ việc Ferdinand của M.U bị ném đồng xu đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu. Hiện FA đang điều tra thủ phạm ném đồng xu khiến Ferdinand chảy máu lúc đang ăn mừng cú sút phạt thành bàn của Van Persie vào phút bù giờ. Có tổng cộng 13 khán giả quá khích đã bị bắt giam, trong đó có cả Matthew Stott, cổ động viên của Manchester City đã nhảy vào sân và định tấn công Rio Ferdinand. Sau trận đấu, cổ động viên 21 tuổi này đã gửi lời xin lỗi công khai và cho biết anh sẽ viết thư riêng cho Ferdinand để xin được tha thứ. Hôm 11/12, một thiếu niên 15 tuổi đã bị cảnh sát bắt do nghi ngờ cậu nhóc này đã gửi thông điệp phân biệt chủng tộc tới cầu thủ của M.U trong trận đấu. Hiện thiếu niên này đã được thả nhờ nộp bảo lãnh và sẽ được phán xử sau. Chủ tịch David Bernstein của FA đã gọi những vụ việc trên là “đáng xấu hổ” và yêu cầu những người liên quan phải bị trừng trị thích đáng./.
Derby Manchester: Đến lượt sao Man City bị phạt ảnh 1
Gareth Barry không thể ngăn nổi Robin Van Persie (Nguồn: AFP)
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục