Dệt may Việt Nam khảo sát thị trường Nam Mỹ

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã tổ chức đoàn doanh nghiệp thăm Chile và Argentina nhằm tìm hiểu khả năng mở rộng hợp tác kinh doanh.
Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2009, từ ngày 10 đến 19/8, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã tổ chức đoàn doanh nghiệp thăm Chile và Argentina nhằm tìm hiểu khả năng mở rộng hợp tác kinh doanh.

Đây là chuyến khảo sát thị trường đầu tiên do VITAS tổ chức tại hai quốc gia Nam Mỹ này.

Trong chuyến xúc tiến thương mại, đoàn đã thăm một số cơ sở sản xuất, nhập khẩu và phân phối quần áo. Bên cạnh đó, đoàn còn dự các cuộc hội thảo về cơ hội kinh doanh dệt may giữa Việt Nam với Chile và Argentina, đồng thời có các cuộc tiếp xúc với những doanh nghiệp của hai nước này.

Tại Argentina, đoàn cũng đã tham dự hội chợ thời trang “Buenos Aires Moda”.

Tại các cuộc hội thảo doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Lê Văn Đạo, trưởng đoàn xúc tiến thương mại, cho biết ngành dệt may hiện chiếm trên 10% sản lượng công nghiệp của Việt Nam. Năm 2008, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt 9,13 tỷ USD, tăng 17,8% so với năm 2007 và chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trong thời gian gần đây, ngành dệt may đang đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu và sẽ vươn lên vị trí số một kể từ năm 2009. Ngoài ra, ngành dệt may Việt Nam cũng đề ra mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu, lên tới 18 tỷ USD vào năm 2015.

Phát biểu tại hội thảo, ông Jorge Martínez Celaya, Vụ phó Vụ đàm phán kinh tế song phương Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Argentina, nhấn mạnh hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác và để khai thác hiệu quả, Argentina và Việt Nam cần tăng cường trao đổi thông tin, tiến tới thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh.

Đại diện Bộ Ngoại giao và giới doanh nghiệp Argentina và Chile cũng đánh giá cao chuyến thăm của đoàn và bày tỏ hi vọng chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp dệt may, góp phần tăng cường trao đổi kinh tế thương mại đang trên đà phát triển giữa Việt Nam và hai nước trên.

Theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Chile năm ngoái đạt khoảng 13 triệu USD và sang Argentina đạt 11,2 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch đạt tương ứng là 5,5 triệu và 4,1 triệu USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục