ĐH Quy Nhơn hợp tác với trường đại học Thái Lan

Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Prince of Songkla (Thái Lan) ký kết hợp tác trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo.
Ngày 20/8, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), phó giáo sư Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn và phó giáo sư-tiến sỹ Chusak Linsakul, Giám đốc Trường Đại học Prince of Songkla (Thái Lan) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo sinh viên giữa hai trường.

Thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh liên kết trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động văn hóa; tạo cơ hội trong việc trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên giữa hai trường.

Bên cạnh đó, phối hợp và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo, hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ từ bên ngoài; phát triển các chương trình nghiên cứu chung khi có cơ hội, đồng thời, hỗ trợ việc trao đổi tài liệu nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn và liên quan đến công tác quản lý giữa hai trường, khuyến khích các hoạt động khác mang đến lợi ích chung của hai trường.

Thời gian hợp tác trong vòng 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày ký và có thể được thay đổi khi một trong hai bên có văn bản chính thức đề nghị trước sáu tháng.

Việc Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Prince of Songkla (Thái Lan) ký thỏa thuận hợp tác còn nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực cho dự án lọc hóa dầu được triển khai xây dựng tại Khu kinh tế Nhơn Hội./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục