DHL Express là nhà sử dụng lao động hàng đầu năm 2020 ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 2 năm 2020 – DHL Express, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đã được vinh danh là Nhà sử dụng lao động hàng đầu năm 2020 ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như tại 9 […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 2 năm 2020 – DHL Express, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đã được vinh danh là Nhà sử dụng lao động hàng đầu năm 2020 ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như tại 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực là Australia, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra, DHL Express đã được công nhận là Nhà sử dụng lao động hàng đầu thế giới năm 2020, được chứng nhận ở tất cả các khu vực và dẫn đầu danh sách với các giải thưởng quốc gia trong số tất cả các nhà sử dụng lao động hàng đầu khác.

DHL Express được vinh danh là doanh nghiệp sử dụng lao động hàng đầu ở châu Á – Thái Bình Dương trong năm thứ 6 liên tiếp.

Giải thưởng được trao bởi Viện Các nhà sử dụng lao động (Top Employers Institute), một tổ chức toàn cầu công nhận sự xuất sắc trong việc tạo ra các điều kiện làm việc tốt dành cho đội ngũ nhân viên. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, DHL Express được nhận giải thưởng toàn cầu và châu Á – Thái Bình Dương. Điều này công nhận công ty như một doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong thực tiễn việc làm và phát triển tài năng, với văn hóa nơi làm việc được xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công nhận và cơ hội bình đẳng.

Ông Ken Lee, Giám đốc điều hành (CEO) của DHL Express khu vực châu Á -Thái Bình Dương cho biết: “Chúng tôi tự hào được chứng nhận là Nhà sử dụng lao động hàng đầu tại nhiều quốc gia ở châu Á – Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Giải thưởng này là một minh chứng hùng hồn cho cam kết liên tục của chúng tôi trong việc tạo điều kiện tuyệt vời cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi phát triển và hoàn thiện mình trong công ty đẳng cấp thế giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là nhờ sự cống hiến và niềm đam mê của tất cả nhân viên của chúng tôi nên chúng tôi có thể duy trì vị trí hàng đầu của mình trên thị trường và cung cấp các dịch vụ xuất sắc mỗi ngày cho khách hàng”.

Giải thưởng Nhà sử dụng lao động hàng đầu đã liên tục công nhận khoản đầu tư bền vững của DHL Express vào phát triển tài năng và đào tạo những nhà quản lý, bao gồm các chương trình Chuyên gia quốc tế được chứng nhận (Certified International Specialist – CIS) và Nhà quản lý quốc tế được chứng nhận (Certified International Manager – CIM) đã cung cấp hơn 320.000 buổi đào tạo cho nhân viên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chuỗi đào tạo này nhằm tạo ra ý thức cộng đồng mạnh mẽ, cho phép nhân viên kết hợp chất lượng sản phẩm tốt nhất với dịch vụ xuất sắc.

Ông A. Mateen, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Bộ phận Nhân sự của DHL Express châu Á – Thái Bình Dương nhận xét: “Nhân viên của chúng tôi là trung tâm trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, vì vậy, việc đảm bảo họ vui vẻ đến làm việc mỗi ngày là rất quan trọng đối với thành công kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi làm điều này bằng cách luôn luôn lắng nghe và hành động theo phản hồi của họ, thông qua cuộc khảo sát ý kiến nhân viên hàng năm của chúng tôi. Đồng thời, các sáng kiến như “Tuần lễ đánh giá cao”, danh hiệu “Nhân viên của năm” và cuộc thi tranh giải DHL AsiaCup, nơi quy tụ hơn 1.200 nhân viên cho một cuộc thi cuối tuần lành mạnh, tôn vinh nhân viên của chúng tôi, cổ vũ và xây dựng nhiều hơn mô hình làm việc theo nhóm”.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, DHL Express đã nhận được tổng cộng 53 giải thưởng cho nơi làm việc và văn hóa doanh nghiệp tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Điều này bao gồm việc DHL Express được xếp hạng đầu trong danh sách “Nơi làm việc đa quốc gia tốt nhất châu Á 2019″ (Asia’s Best Multinational Workplaces 2019” do Great Place to Work® thực hiện, cũng như được vinh danh là Nhà sử dụng lao động tốt nhất khu vực do Kincentric (trước đây là một phần của Aon) thực hiện. Chuỗi giải thưởng năm nay là sự bổ sung mới nhất cho 191 giải thưởng khác mà DHL Express châu Á – Thái Bình Dương đã nhận được kể từ năm 2014, nhiều giải thưởng có tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt dựa trên phản hồi của đội ngũ nhân viên.

Thông tin về DHL

DHL là thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực logistics. DHL có danh mục dịch vụ khổng lồ từ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế; chuyển giao hàng theo kênh thương mại điện tử, vận chuyển hàng nhanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến việc quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp. Không chỉ có vậy, với việc cung cấp các giải pháp chuyên sâu, chuyên ngành cho các thị trường phát triển, các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học, năng lượng, ô tô và bán lẻ cộng với truyền thống là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và có mặt tại rất nhiều thị trường đang phát triển, DHL được đánh giá là doanh nghiệp logistics dành cho cả thế giới. Với hơn 380.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, DHL kết nối mọi người dân và doanh nghiệp một cách rất an toàn và đáng tin cậy.

DHL là một đơn vị thành viên của Deutsche Post DHL Group (với doanh thu năm 2018 đạt hơn 61 tỷ euro).




Tin cùng chuyên mục