DHL Supply Chain bổ nhiệm 2 giám đốc điều hành (CEO) mới phụ trách các cụm thị trường Singapore, Nhật Bản

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 8 tháng 2 năm 2022 – DHL Supply Chain, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các dịch vụ logistics theo hợp đồng và là một bộ phận kinh doanh trực thuộc Deutsche Post DHL Group, vừa chính thức có quyết định bổ nhiệm 2 giám đốc đìều hành (CEO) […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 8 tháng 2 năm 2022 – DHL Supply Chain, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các dịch vụ logistics theo hợp đồng và là một bộ phận kinh doanh trực thuộc Deutsche Post DHL Group, vừa chính thức có quyết định bổ nhiệm 2 giám đốc đìều hành (CEO) mới ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Cụ thể, ông Jérôme Gillet, hiện là CEO của DHL Supply Chain Cụm Singapore (Singapore Cluster), được bổ nhiệm là CEO của DHL Supply Chain Cụm Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, ông Alfred Goh, hiện là CEO Cụm Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiếp quản công việc từ ông Jérôme Gillet với tư cách là CEO Cụm Singapore, bao gồm 4 thị trường là Singapore, Malaysia, Philippines và Indonesia. Các quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022,

Ông Jérôme Gillet

Ông Alfred Goh

Cả hai ông Jérôme Gillet và Alfred Goh đều là những nhà quản lý có bề dày kinh nghiệm lâu năm trong ngành, những người đã chứng minh được thành tích dẫn dắt các sáng kiến ​​dẫn đầu thị trường. Hại ông sẽ tiếp tục báo cáo trực tiếp với ông Terry Ryan, CEO của DHL Supply Chain Châu Á – Thái Bình Dương và vẫn là thành viên của Ban quản lý khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ông Jérôme Gillet sẽ chuyển đến Nhật Bản và ông Alfred Goh sẽ chuyển đến sinh sống và làm việc tại Singapore.

Ông Terry Ryan phát biểu: “Động thái hoán đổi vị trí công tác song song giữa hai ông Alfred Goh và Jerome Gillet cho phép cơ hội duy nhất tận dụng bộ kỹ năng chuyên biệt của hai đồng nghiệp xuất sắc để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa tại các thị trường tương ứng của họ. Sự tập trung của hai ông vào việc lấy khách hàng làm trung tâm, kiến ​​thức hoạt động chi tiết và cách tiếp cận sáng tạo đối với những thách thức trong chuỗi cung ứng sẽ giúp lập biểu đồ những con đường mới trong các cụm tương ứng của họ”.

Ông Jérôme Gillet đặt mục tiêu đẩy mạnh tăng trưởng với trọng tâm là lợi nhuận ở Nhật Bản và Hàn Quốc

Ông Jérôme Gillet đã đóng góp vào sự phát triển và thành công của khu vực trong vai trò CEO của Cụm Singapore. Dưới sự lãnh đạo của ông, doanh nghiệp đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics bán dẫn hàng đầu. Ông đã khởi xướng quan hệ đối tác chuyển đổi với DSSI, một liên doanh với JG Summit Group, một trong những công ty vận tải lớn nhất ở Philippines hiện nay.

Với 22 năm kinh nghiệm làm việc tại Châu Á, ông Jérôme Gillet bắt đầu sự nghiệp của mình tại DHL vào năm 2008 với tư cách là Phó chủ tịch, Bộ phận Phát triển Kinh doanh Bao bì & Tiêu dùng của DHL Supply Chain, chịu trách nhiệm về khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, và sau đó đảm nhận thêm trách nhiệm tại khu vực Trung Đông và Châu Phi. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Thương mại của DHL Supply Chain khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trước khi đảm nhiệm vị trí CEO Cụm Singapore, vào năm 2016.

Ông Jérôme Gillet cho biết: “Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Alfred Goh đã thiết lập vững chắc chương trình nghị sự về tự động hóa và robot cho công ty và mang lại sự phát triển mạnh mẽ. Dựa trên sức mạnh này, tôi mong muốn được hợp tác với nhóm để củng cố và mở rộng cụm; đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, bán lẻ và khoa học sự sống”,

Ông Alfred Goh tiếp tục chương trình số hóa và xây dựng các nền tảng tăng trưởng chiến lược ở Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines

Ông Alfred Goh không còn xa lạ với khu vực, khi bắt đầu sự nghiệp của mình với DHL vào năm 2004. Trước khi đảm nhiệm vai trò CEO của DHL Supply Chain Cụm Nhật Bản và Hàn Quốc, ông đã làm việc tại Singapore, dẫn đầu phương pháp tiếp cận của tổ chức nhằm nuôi dưỡng và hỗ trợ các doanh nghiệp Châu Á mới nổi trên toàn cầu trong vai trò Chủ tịch. Bộ phận Các doanh nghiệp Phát triển nhanh (Fast Growing Enterprises – FGE) mà ông nắm giữ từ năm 2010 và đảm nhận thêm trách nhiệm là Trưởng nhóm Giải pháp & Đổi mới khách hàng Khu vực Châu Á -Thái Bình Dương vào năm 2017.

Ông Alfred Goh đảm nhận vai trò CEO của DHL Supply Chain Cụm Nhật Bản và Hàn Quốc vào năm 2018. Ông đã đạt được sự phát triển đáng kể thông qua các giao dịch lớn, mang tính chuyển đổi và tiến triển chương trình nghị sự về tự động hóa và robot của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương triển khai các công nghệ mới cho các khách hàng chính.

Ông Alfred Goh nhận định: “Ông Jérôme Gillet đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và phát triển các giải pháp chìa khóa trao tay trên khắp Singapore, Malaysia, Indonesia. và Philippines. Tôi mong muốn tiếp tục phát triển đà phát triển của chúng tôi trong các lĩnh vực chính như bán dẫn và tạo ra các nền tảng tăng trưởng chiến lược trong đa kênh thương mại điện tử, khoa học sự sống và các dịch vụ liên quan đến chính phủ ở 4 quốc gia Đông Nam Á”.

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về DHL

DHL là thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực logistics. DHL có danh mục dịch vụ khổng lồ từ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế; chuyển giao hàng theo kênh thương mại điện tử, vận chuyển hàng nhanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến việc quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp.

Không chỉ có vậy, với việc cung cấp các giải pháp chuyên sâu, chuyên ngành cho các thị trường phát triển, các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học, năng lượng, ô tô và bán lẻ cộng với truyền thống là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và có mặt tại rất nhiều thị trường đang phát triển, DHL được đánh giá là doanh nghiệp logistics dành cho cả thế giới. Với khoảng 400.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, DHL kết nối mọi người dân và doanh nghiệp một cách rất an toàn và đáng tin cậy.

DHL là một đơn vị thành viên của Deutsche Post DHL Group (với doanh thu năm 2020 đạt hơn 66 tỷ euro). Deutsche Post DHL Group đặt mục tiêu đạt được việc phát thải khí carbon từ các hoạt động logistics ra không khí sẽ bằng 0 vào năm 2050.

#DHL

Tin cùng chuyên mục