DHL Supply Chain vừa quyết định bổ nhiệm 2 nhà quản lý cấp cao mới ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 23 tháng 11 năm 2021-DHL Supply Chain, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các dịch vụ logistics theo hợp đồng và là một đơn vị kinh doanh trực thuộc Deutsche Post DHL Group đã có quyết định bổ nhiệm hai vị trí quản lý cấp cao tại châu Á […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 23 tháng 11 năm 2021-DHL Supply Chain, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các dịch vụ logistics theo hợp đồng và là một đơn vị kinh doanh trực thuộc Deutsche Post DHL Group đã có quyết định bổ nhiệm hai vị trí quản lý cấp cao tại châu Á -Thái Bình Dương. Động thái này tiếp tục củng cố đội ngũ quản lý của khu vực với những nhà lãnh đạo lâu năm, dựa vào kinh nghiệm chuyên sâu của họ để hỗ trợ những khách hàng có nhu cầu về khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng đang tăng mạnh kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Ông Steve Thompsett

Ông Prithu Srivastava

Quyết định bổ nhiệm thứ nhất liên quan đến ông Steve Thompsett, hiện là Giám đốc phụ trách Bộ phận Khách hàng của DHL Supply Chain châu Á – Thái Bình Dương. Theo quyết định mới, ông Steve Thompsett sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành (CEO) của DHL Supply Chain Australia & New Zealand, đồng thời là CEO của Khối Khoa học sự sống & Chăm sóc sức khỏe của DHL Supply Chain châu Á – Thái Bình Dương.

Ông sẽ tiếp quản công việc từ ông Saul Resnick, người sẽ chuyển đến đảm nhiệm vai trò CEO của DHL Supply Chain Vương quốc Anh và Ireland.

Quyết định bổ nhiệm thứ hai liên quan đến ông Prithu Srivastava, hiện là CEO của DHL Supply Chain Indonesia. Theo quyết định mới, ông Prithu Srivastava sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc phụ trách Bộ phận Khách hàng của DHL Supply Chain châu Á – Thái Bình Dương mà người tiền nhiệm chính là ông Steve Thompsett.

Cả hai quyết định bổ nhiệm của DHL Supply Chain đều có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cả hai ông Steve Thompsett và Prithu Srivastava sẽ tiếp tục báo cáo trực tiếp với ông Terry Ryan, CEO của DHL Supply Chain châu Á – Thái Bình Dương.

Đề cập về quyết định bổ nhiệm 2 nhà quản lý cao cấp mới ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của DHL Supply Chain, ông Terry Ryan phát biểu: “Ông Steve Thompsett làm rất tốt việc lấy khách hàng làm trung tâm. Trong vài năm qua, các chương trình, giải pháp và hệ thống mà ông đưa ra đã chấp nhận số hóa và thay đổi, tạo ra các sản phẩm mang tính chiến lược, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành, đã được chứng minh là có tầm nhìn xa”.

Tiếp đến, ông Terry Ryan nhận xét về ông Prithu Srivastava như sau: “Quá trình làm việc và thành tích của ông Prithu Srivastava tại Indonesia đã thể hiện rõ ràng cùng một tinh thần đổi mới, tinh thần kinh doanh và lấy khách hàng làm trung tâm. Trong thị trường đang phát triển rất nhanh chóng này, ông đã chứng tỏ khả năng xác định chính xác những khoảng trống thị trường cụ thể và những điểm khó khăn của khách hàng, coi trọng phạm vi sản phẩm của DHL Supply Chain là tiếp thị với tốc độ và sự nhanh nhẹn để thực hiện các giao dịch mang tính chuyển đổi cho doanh nghiệp của chúng tôi”.

Trọng trách mới dành cho ông Steve Thompsett

Ông Steve Thompsett đã có gần 25 năm làm việc tại Deutsche Post DHL Group và có bề dày thành tích đã được chứng minh trong nhiều vai trò trọng yếu tại Vương quốc Anh và châu Á – Thái Bình Dương. Từ năm 2016 đến nay, ông đảm nhận vị trí hiện tại với tư cách là Giám đốc phụ trách Bộ phận Khách hàng của DHL Supply Chain châu Á – Thái Bình Dương và là thành viên Ban quản lý DHL Supply Chain châu Á – Thái Bình Dương và là người có công lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực.

Với một đội ngũ đa dạng trải rộng khắp 13 thị trường, kiến ​​thức sâu sắc của ông Steve Thompsett về nhu cầu của khách hàng trong khu vực và kinh nghiệm dày dặn trong khu vực khiến ông trở thành ứng cử viên lý tưởng để đảm nhận vị trí lãnh đạo cho DHL Supply Chain Australia và New Zealand, đồng thời dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong lĩnh vực Khoa học sự sống và Chăm sóc sức khỏe.

Ông Steve Thompsett sẽ làm việc tại trụ sở chính của DHL Supply Chain tại Australia.

Ông Prithu Srivastava được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và tăng trưởng

Ông Prithu Srivastava đã làm việc với Deutsche Post DHL Group trong 15 năm qua và đã thực hiện nhiều dự án, đơn vị kinh doanh chéo khác nhau trên nhiều khu vực. Ông gia nhập DHL Supply Chain vào năm 2011 và đã từng là Giám đốc phụ trách Chiến lược của DHL Supply Chain Khu vực Nam Á & Đông Nam Á, Phó chủ tịch Bộ phận Phát triển Kinh doanh của DHL Supply Chain Indonesia. Từ năm 2019 đến nay, ông là CEO của DHL Supply Chain Indonesia và là thành viên Ban Quản lý DHL Supply Chain châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Prithu Srivastava đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của hoạt động kinh doanh tại Indonesia của DHL Supply Chain. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bộ phận Vận tải thuộc DHL Supply Chain Indonesia đã chứng kiến ​​việc triển khai thành công một số sáng kiến ​​kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp ở Indonesia thiết lập con đường tăng trưởng nhanh mới ở thị trường mới nổi.

Sắp tới, trên cương vị mới, ông Prithu Srivastava sẽ điều hành và làm việc trực tiếp với hơn 300 chuyên gia bán hàng và giải pháp tại 13 thị trường ở châu Á – Thái Bình Dương, thực hiện chuỗi cung ứng dựa trên giá trị cho khách hàng của công ty.

Thông tin về DHL

DHL là thương hiệu lớn toàn cầu trong lĩnh vực logistics. DHL có danh mục dịch vụ khổng lồ từ chuyển phát nhanh bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế; chuyển giao hàng theo kênh thương mại điện tử, vận chuyển hàng nhanh bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không cho đến việc quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp.

Không chỉ có vậy, với việc cung cấp các giải pháp chuyên sâu, chuyên ngành cho các thị trường phát triển, các ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học, năng lượng, ô tô và bán lẻ cộng với truyền thống là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực thi trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và có mặt tại rất nhiều thị trường đang phát triển, DHL được đánh giá là doanh nghiệp logistics dành cho cả thế giới. Với khoảng 400.000 nhân viên đang làm việc tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, DHL kết nối mọi người dân và doanh nghiệp một cách rất an toàn và đáng tin cậy.

DHL là một đơn vị thành viên của Deutsche Post DHL Group (với doanh thu năm 2020 đạt hơn 66 tỷ euro). Deutsche Post DHL Group đặt mục tiêu đạt được việc phát thải khí carbon từ các hoạt động logistics ra không khí sẽ bằng 0 vào năm 2050.

#DHL

Tin cùng chuyên mục