Đi bộ trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Mặc dù lái tàu đã kéo còi báo hiệu nhưng người đàn ông đang đi bộ trên đường ray không chú ý quan sát nên đã bị tàu tông thẳng vào người và tử vong tại chỗ.
Đi bộ trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn tàu hỏa. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 7 giờ ngày 11/5, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, thuộc địa phận xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là ông Đồng Văn Thoán, sinh năm 1966, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, ông Thoán đi vớt bèo và đang di chuyển trên đường sắt Bắc Nam theo hướng Hà Nội-Phủ Lý thì đoàn tàu chở khách SE7 chạy cùng chiều lao đến gần.

Mặc dù, đã kéo còi báo hiệu nhưng do không chú ý quan sát, ông Thoán đã bị đoàn tàu tông thẳng vào người.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân văng ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đoàn tàu đã dừng lại phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục