Đi bơi sau khi tan học, một học sinh bị chết đuối

Ngày 30/9, một học sinh đã bị chết đuối sau khi cùng nhóm bạn đi tắm sông Chảy tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 30/9, tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Lào Cai), tám học sinh trường trung học cơ sở số I thị trấn Phố Ràng, sau khi tan học đã rủ nhau ra sông Chảy để tắm.

Các em đã thi nhau trèo lên cây sung ven suối để lấy độ cao nhảy xuống nước. Trong lần nhảy thứ hai, các bạn cùng tắm đã không thấy Nguyễn Thiên Nam bơi vào bờ.

Biết chắc bạn Nam gặp chuyện chẳng lành, cả tốp bạn tắm đã loan báo cho người lớn giúp lặn tìm Nam nhưng không thấy.

Nhà trường, gia đình và người thân của em Nam đã dùng mọi biện pháp như lặn, lưới quét, bơi thuyền dọc hai bờ sông để tìm kiếm nhưng đến sáng 1/10 vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân.

Do nghịch dại sau buổi học nên em Nam đã bị thiệt mạng. Sự việc này lại thêm tiếng chuông cảnh tỉnh để các điểm trường gần sông suối cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và quản lý học sinh, không để các em ra sông suối tắm mà không có người lớn đi kèm.

Trước đó, ngày 26/9, khi cả tốp 11 học sinh đang chụp ảnh lưu niệm không may bị ngã xuống nước, hai em Phạm Đức Mạnh, 18 tuổi, trú tại đường Nguyễn Du, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai và Nguyễn Quốc Khánh, 18 tuổi, trú tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai (học cùng lớp 12A2 trường trung học phổ thông số I, thành phố Lào Cai) cũng bị đuối nước tại bãi bồi sông Hồng./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục