Đi chợ đồ giả cổ ở Hà Nội trong những ngày cận Tết

Chợ đồ cổ, giả cổ Hà Nội phục vụ thú chơi của những người yêu và sưu tầm cổ vật họp tại phố Hàng Mã từ ngày 20 - 30 tháng Chạp (Âm lịch) hàng năm. 
Đi chợ đồ giả cổ ở Hà Nội trong những ngày cận Tết ảnh 1Chợ đồ cổ, giả cổ Hà Nội phục vụ thú chơi của những người yêu và sưu tầm cổ vật họp tại phố Hàng Mã từ ngày 20 - 30 tháng Chạp (Âm lịch) hàng năm. (Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN)
Đi chợ đồ giả cổ ở Hà Nội trong những ngày cận Tết ảnh 2Đây là một phiên chợ đặc biệt mỗi năm chỉ họp một lần, thu hút nhiều du khách của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về thưởng thức và chọn mua cho mình những món đồ giả cổ đẹp để trưng bày trong nhà trong dịp Tết.(Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN)
Đi chợ đồ giả cổ ở Hà Nội trong những ngày cận Tết ảnh 3Chợ phiên hình thành từ vài năm trước ở khu vực ngã 5 Hàng Mã, Hàng Lược, Thuốc Bắc, Hàng Cân. Ban đầu một số người, đa phần là lớn tuổi, đem bộ sưu tập gia đình ra bày bán, trao đổi cho vui, theo lói sinh hoạt của cộng đồng sưu tập đồ cổ.(Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN)
Đi chợ đồ giả cổ ở Hà Nội trong những ngày cận Tết ảnh 4Nhập mô tả cho ảnhNhững năm gần đây, người ta đã dựng cả kiosk để bán hàng, đa phần là đồ giả cổ được nhập từ Trung Quốc (Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN)
Đi chợ đồ giả cổ ở Hà Nội trong những ngày cận Tết ảnh 5Tết Giáp Ngọ năm nay, mặt hàng được ưa chuộng là những chú ngựa bằng đồng (Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN)
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục