Di dời quả bom xong, đường sắt Bắc-Nam đã được thông tuyến trở lại

Tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được thông tuyến trở lại sau khi các đơn vị chức năng đã xử lý di dời quả bom thành công.
Đường sắt Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình đã được thông tuyến trở lại sau khi di dời bom. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đường sắt Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình đã được thông tuyến trở lại sau khi di dời bom. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, vào rạng sáng nay (ngày 5/6), các đơn vị chức năng đã phối hợp di dời quả bom nằm gần đường tàu. Qua đó, tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn từ ga Kim Lũ đến ga Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) được thông tuyến trở lại.

Trước đó, trong khi đang thi công đường sắt thuộc dự án vốn trung hạn 7.000 tỷ đồng, đơn vị thi công phát hiện có bom nằm sâu dưới đất, sát vị trí đường sắt nên dừng thi công, báo khẩn cấp đến các cơ quan chức năng xử lý. Ngay sau đó, ngành đường sắt đã phong tỏa tuyến đường sắt qua khu vực này và phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành di dời quả bom.

[Phát hiện có bom, phong tỏa tuyến đường sắt Bắc-Nam qua Quảng Bình]

Do phong tỏa đường sắt để xử lý bom nên các đoàn tàu phải nằm chờ tại các ga. Với tàu khách phải thực hiện chuyển tải thành khách đi tàu SE7 và SE8 giữa 2 ga Đồng Lê và Kim Lũ bằng ôtô. Đối với tàu hàng, sự việc khiến 11 đoàn tàu hàng phải nằm chờ tại các ga khu vực tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục