Di động xa xỉ thám hiểm không gian của Mobiado

Mobiado làm 37 chiếc điện thoại Grand 350 Pioneer, mỗi chiếc ứng với một năm con tàu huyền thoại phiêu lưu bên ngoài Trái Đất.
Pioneer 10 là con tàu thám hiểm không gian đầu tiên bay vòng quanh vành đai tiểu hành tinh, là tàu thám hiểm không gian đầu tiên thực hiện việc quan sát Sao Mộc, đồng thời là vật thể nhân tạo đầu tiên bay vượt ra khỏi hệ Mặt Trời.
 
Tàu vũ trụ Pioneer 10 được phóng đi bởi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) từ bãi phóng 36A thuộc căn cứ không quân ở mũi Canaveral. Đích đến tiếp theo của tàu Pioneer là Aldebaran – ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Kim Ngưu (Taurus).
 
Để bày tỏ sự ngưỡng mộ con tàu này, hãng Mobiado đã làm 37 chiếc điện thoại Grand 350 Pioneer, mỗi chiếc ứng với một năm con tàu huyền thoại phiêu lưu bên ngoài Trái Đất. Thời gian và ngày mà Pioneer được phóng lên không gian (lúc 01:49:00 ngày 3/3/1972) được khắc bằng máy lên sườn hợp kim bên trái của mỗi chiếc điện thoại. Còn số serie của điện thoại, giới hạn trong 37 chiếc, được khắc lên sườn phải.
 
Điểm nhấn của siêu phẩm Grand 350 Pioneer là phần thiết kế nghệ thuật và độc đáo. Đó là nắp pin điện thoại Grand Pioneer được chế tác từ thiên thạch Gibeon hơn 4 tỷ năm tuổi từng xuyên qua tầng khí quyển và rơi xuống Namibia (Châu Phi) từ thời tiền sử. Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1836, các nghiên cứu khoa học cho thấy nguồn gốc của thiên thạch Gibeon là mảnh vỡ của thiên thể nào đó đến từ vành đai nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.
 
Có hai hợp kim là Taenite và Kamacite, được tạo thành từ những cấu trúc kết tinh, chồng lấn lên nhau, khiến trên bề mặt của thiên thạch tạo hình ra những hoa văn xước đặc trưng không thể trộn lẫn gọi là “Widmanstatten Figures.” Để chế tác phần nắp pin thiên thạch này thành một tấm hoàn chỉnh, người nghệ sỹ đầu tiên phải xem xét kỹ phần chất liệu, sau đó mài, đánh bóng, tiếp đến xử lý bằng hóa chất để tấm nắp pin làm bằng chất liệu thiên thạch phát lộ những họa tiết Widmanstatten - giá trị thẩm mỹ mà người sưu tầm và nghệ nhân rất coi trọng.
 
Ở phương Đông , thiên thạch Gibeon được gọi là "Thiên thiết" - Sắt Trời, các pháp sư Tây Tạng tôn sùng "Thiên thiết" là bùa hộ mệnh có thể trừ tà ma, mang lại may mắn cho chủ nhân.
 
Phần khung hợp kim nhôm vũ trụ của sản phẩm Grand 350 Pioneer được chế tác bằng công nghệ siêu chính xác CNC, hoàn thiện bề mặt bằng lớp anodize, tạo ra một bề mặt sang trọng và cứng cáp, đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên khắt khe nhất. Đồng thời, phần khung hợp kim nhôm này còn được liên kết với những tấm đá saphia nguyên khối ở cả mặt trước và sau của điện thoại.
 
Khu vực cổng hồng ngoại của điện thoại Grand 350 Pioneer được chế tác bằng vật liệu đá ruby nguyên chất. Khung của điện thoại được lắp ráp với nhau bới các ốc vít chế tác từ vật liệu thép không gỉ và mạ vàng, bàn phím của Grand 350 Pioneer là sự kết hợp kỳ ảo giữa 45 phím bấm ngọc bích thuần khiết và 7 phím bấm thép không gỉ, tất cả đều được chế tác tỉ mỉ.
 
Sản phẩm Grand 350 Pioneer có hệ mạng 4 băng tần GSM/EGSM, 3G, HSPDA, và kết nối không dây WLAN. Sản phẩm điện thoại thông minh này còn tương thích với hệ mạng GSM/EGSM 850/900/1800/1900 phổ biến ở các khu vực khác nhau như: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á-Thái Bình Dương và Nam Mỹ.
 
Điện thoại tích hợp camera và quay video độ phân giải 3,2Mp, tích hợp hệ thống dẫn đường vệ tinh GPS, màn hình 2,36in, 16 triệu mầu, bluetooth, kết nối micro USB, cũng như chuẩn chơi nhạc, xem phim với kết nối định dạng AV (qua cổng AV 2,5mm).
 
Sản phẩm Grand 350PRL được bán tại Việt Nam với giá 123,76 triệu đồng (tương đương 6.800 USD)./.

Bảo Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục