Đi qua trụ điện, học sinh lớp 1 chết vì điện giật

Em Trương Minh Đoan, học sinh lớp 1A4 trường tiểu học Châu Hưng, Bạc Liêu, bị điện giật chết khi đi ngang qua khu vực gần trụ điện.
Công an xã Châu Hưng (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cho biết, ngày 21/9, em Trương Minh Đoan, học sinh lớp 1A4 trường tiểu học Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi đã bị điện giật chết khi đi ngang qua khu vực gần trụ điện.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu là do cây cột mắc dây dẫn điện vào nhà bị xiêu, gia đình em Đoan đã dùng dây chì cột vào trụ điện, chằng xuống đất để chống đỡ.

Do quá trình sử dụng lâu ngày, dây điện bị bong tróc, truyền điện vào dây chì và dẫn điện xuống đất.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhà trường đã trích quỹ và chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp được hơn 5 triệu đồng. Công ty Điện lực Vĩnh Lợi cũng hỗ trợ 3 triệu đồng để giúp gia đình lo hậu sự cho em Đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục