Đi tìm gốc cây hương, 1 người mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Ba thanh niên rủ nhau dùng xuồng để đi tìm gốc gỗ hương trong lòng hồ thủy điện Thác Mơ nhưng không may thuyền bị lật, một người mất tích do không biết bơi.
Đi tìm gốc cây hương, 1 người mất tích tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ ảnh 1Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ngày 29/9, ông Đào Huy Trung, Trưởng Công an xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật xuồng khiến 1 thanh niên mất tích, 2 người may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 28/9, 3 thanh niên gồm: Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1998), sống tại thôn Phước Sơn; Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1991), sống tại thôn Bình Đức 2, cùng xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập và Võ Đức Ninh (sinh năm 1993), sống tại thôn 7, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng rủ nhau dùng xuồng để đi tìm gốc gỗ hương trong lòng hồ thủy điện Thác Mơ.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trong lúc trở về, khi đến đoạn thôn 7, xã Bom Bo thì xuồng bị lật.

Do biết bơi, Đạt cùng Ninh bơi được vào bờ, riêng Thắng do không biết bơi nên chìm xuống nước và mất tích.

[Hải Dương: Hai học sinh trượt chân đuối nước khi chơi ở hồ]

Đến trưa 29/9, lực lượng chức năng xã Bom Bo, người dân cùng người thân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Cũng tại lòng hồ Thủy điện Thác Mơ, ngày 20/9, sau khi từ trường đi học về, nhóm 6 học sinh học lớp 9 Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (thuộc xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) lấy xuồng của gia đình chèo ra lòng hồ thủy điện Thác Mơ để chơi thì gặp nạn khiến 3 học sinh tử vong do đuối nước.

Trong những năm qua, lực lượng chức năng Bình Phước liên tục tuyên truyền, cảnh báo về tình trạng đuối nước tại khu vực thuộc lòng hồ thủy điện Thác Mơ, địa bàn huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng và thị xã Phước Long./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục