Di trú cặp gấu ngựa về “ngôi nhà” gấu lớn nhất Việt Nam

Ngày 7/3, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã chuyển giao hai cá thể gấu ngựa quý hiếm cho Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.
Di trú cặp gấu ngựa về “ngôi nhà” gấu lớn nhất Việt Nam ảnh 1Hai cá thể gấu ngựa trước khi di trú về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho loài gấu ngựa quý hiếm, chiều ngày 7/3, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã tiến hành bàn giao hai cá thể gấu ngựa cho Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc – nơi được xem là “ngôi nhà” gấu lớn nhất nước ta.

Chia sẻ với phóng viên Vietnam+ về nguồn gốc cặp gấu quý, ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên cho biết, hai cá thể gấu này đã được lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa giải cứu khi đang bị vận chuyển trái phép từ Lào vào Việt Nam giữa năm 2012. Khi đó mỗi cá thể gấu chỉ nặng 5-6kg.

Không lâu sau đó, hai cá thể này được chuyển về Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên để chăm sóc theo mô hình bán hoang dã, sau đó dự kiến sẽ thả về rừng. Trong quá trình nuôi dưỡng, hai cá thể gấu phát triển bình thường. Đến nay, cá thể gấu ngựa cái nặng 70 kg và gấu ngựa đực nặng 64 kg.

Tuy nhiên, Vị Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên cũng tiết lộ, do thời tiết biến đổi thất thường, điều kiện nuôi nhốt có phần chưa phù hợp, nên Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã quyết định chuyển giao hai cá thể gấu đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam với hy vọng cặp gấu được các bác sỹ chăm sóc, giúp gấu sớm tìm lại được vốn tính tự nhiên.

"Và, để đảm bảo an toàn cho hai cá thể gấu trước khi vận chuyển từ Thanh Hóa về Trung tâm cứu hộ gấu tại Tam Đảo, các bác sỹ thú y của Tổ chức Động vật châu Á đã tiến hành gây mê, kiểm tra sức khỏe và tiến hành các bước kỹ thuật khác," ông Hải chia sẻ.

Tiếp nhận hai cá thể gấu về “ngôi nhà” của mình, tiến sỹ Tuấn Bendixesn - Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam chia sẻ, hiện tại hai cá thể gấu đang mắc một số bệnh về mắt và thận. Vì vậy, việc chuyển giao cặp gấu về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam là một quyết định kịp thời, để gấu sớm khôi phục sức khỏe và trở về rừng./.

Di trú cặp gấu ngựa về “ngôi nhà” gấu lớn nhất Việt Nam ảnh 2Các bác sỹ gây mê khám sức khỏe cho gấu. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Di trú cặp gấu ngựa về “ngôi nhà” gấu lớn nhất Việt Nam ảnh 3Vận chuyển gấu ra khỏi khu nuôi. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Di trú cặp gấu ngựa về “ngôi nhà” gấu lớn nhất Việt Nam ảnh 4Dại diện Khu bảo tồn và Trung tâm cứu hộ gấu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Di trú cặp gấu ngựa về “ngôi nhà” gấu lớn nhất Việt Nam ảnh 5Đưa gấu lên xe về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Tam Đảo-Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục