Đi xe máy chở ba đâm trực diện xe tải, hai học sinh tử vong

Ba học sinh đi xe môtô lấn đường, không làm chủ tốc độ đâm trực diện vào xe ôtô tải khiến hai học sinh tử vong tại chỗ và một em bị thương nặng.

Khoảng 9 giờ 15 ngày 14/10, một vụ tai nạn giao thông giữa xe môtô và xe tải làm hai học sinh tử vong tại chỗ và một học sinh bị thương nặng đã xảy ra tại km 66+570, đoạn qua địa bàn khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Vào thời điểm trên, ba học sinh gồm Lê Quang Trường, Phạm Văn Hoài (cùng trú tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) và Trần Anh Tuấn (ở thôn Tân Thuận, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) đều là học sinh lớp 11 B5 Trường trung học phổ thông Hướng Hóa đi trên xe môtô không có biển kiểm soát chạy hướng từ Khe Sanh đi Lao Bảo.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe môtô đã đâm trực diện vào xe ôtô tải do tài xế Nguyễn Long (sinh năm 1976, trú tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) điều khiển chạy ngược chiều.

Sau cú đâm mạnh, hai học sinh Lê Quang Trường, Phạm Văn Hoài tử vong tại chỗ; em Trần Anh Tuấn bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do ba học sinh chạy lấn đường, không làm chủ tốc độ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Hướng Hóa đã có mặt tại hiện trường thực hiện phân luồng, tránh ùn tắc giao thông và xử lý vụ việc.

Từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn huyện Hướng Hóa liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào tối 6/10, trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi xe môtô và ôtô làm hai người chết, sáu người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục