Đi xe máy dưới trời mưa lớn, nam sinh bị nước cuốn trôi xuống cống

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 3 giờ ngày 11/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Lê Văn Sang (Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bị nước cuốn trôi xuống cống chiều 9/10.
Đi xe máy dưới trời mưa lớn, nam sinh bị nước cuốn trôi xuống cống ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể em học sinh vị nước cuốn trôi xuống cống. (Nguồn: báo Quảng Trị)

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 3 giờ ngày 11/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Lê Văn Sang (học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bị nước cuốn trôi xuống cống. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại cầu Phú Lễ (khu phố 7, phường Đông Lễ), cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 3km.

Để tìm kiếm thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người và nhân dân địa phương rà soát các cánh đồng, dùng lưới B40 chặn tất cả các cống nước thoát ra từ thành phố Đông Hà, đồng thời cắt cử người trực tại các vị trí khác nhau. Thi thể nạn nhân hiện đã được đưa lên bờ, lực lượng pháp y đang khám nghiệm tử thi.


[Nghệ An đã tìm thấy thi thể một nạn nhân bị nước cuốn trôi]

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời mưa to nên khi Sang cùng một người bạn điều khiển xe máy biển kiểm soát 74C1-254.86 trên đường đi học về, khi qua đoạn cống nhỏ bắc trên đường Trường Chinh, thuộc phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà thì bị nước chảy xiết cuốn em Sang và xe máy xuống cống.

Người bạn của Sang may mắn thoát nạn. Chiếc xe máy sau đó đã được tìm thấy ở cầu Lê Lợi, cách vị trí nạn nhân gặp nạn vài trăm mét…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục