Địa chấn ở Monte Carlo: Rafa Nadal thua sốc trước Ferrer

Rafael Nadal đã bất ngờ phải chia tay Monte Carlo 2014 sau thất bại 6-7, 4-6 trước người đồng hương David Ferrer ở vòng tứ kết.
Địa chấn ở Monte Carlo: Rafa Nadal thua sốc trước Ferrer ảnh 1Nadal thua sốc trước Ferrer. (Nguồn: AP)

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã bất ngờ phải chia tay Monte Carlo 2014 sau thất bại 6-7, 4-6 trước người đồng hương David Ferrer ở vòng tứ kết.

Đây thực sự là một cú sốc cho làng banh nỉ thế giới, nếu biết rằng "ông vua sân đất nện" đã 9 lần vào đến chung kết (giành 8 chức vô địch liên tiếp từ 2005 đến 2012 và một lần giành á quân vào năm 2013) tại giải đấu này.

Càng sốc hơn khi mà đây mới là lần đầu tiên sau 10 năm, David Ferrer mới giành chiến thắng trước người đồng hương Rafael Nadal trên mặt sân đất nện.

Trong 26 lần gặp nhau trước đây giữa hai tay vợt, Nadal có thành tích đối đầu áp đảo khi giành đến 21 chiến thắng và chỉ để thua 5 trận đấu.

Ở trận tứ kết này, Ferrer đã thi đấu vô cùng ấn tượng, khi liên tục khắc chế được đánh cú thuận tay của Nadal. Chính điều đó đã tạo nên áp lực rất lớn khiến Nadal mắc phải những pha đánh bóng hỏng sơ đẳng.

Theo thống kê, trong cả trận đấu này, Rafael Nadal đã mắc đến 44 lỗi tự đánh bóng hỏng, nhiều hơn rất nhiều so với con số 28 lỗi của người đồng hương.

Những sai lầm đáng trách đã khiến Nadal phải chấp nhận buông vợt với tỷ số chung cuộc 6-7, 4-6, ngậm ngùi nhìn Ferrer giành vé vào bán kết, sau hơn hai giờ giao tranh.

Tại vòng đấu giành cho 4 tay vợt xuất sắc nhất, Ferrer sẽ đối đầu với Stanislas Wawrinka - tay vợt người Thụy Sĩ đã có chiến thắng 7-6, 6-2 trước Milos Raonic./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục