Địa phương thứ 6 ở Nghệ An xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Hộ chăn nuôi của gia đình ông Tô Duy Tòng, bản Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, phát hiện một con lợn thịt bị chết và đàn lợn thì có dấu hiệu bất thường như chân run, bỏ ăn.
Địa phương thứ 6 ở Nghệ An xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ảnh 1Đàn lợn của gia đình ông Tô Duy Tòng tại bản Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu dương tính với dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 18/4, thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi tại bản Quỳnh 2, xã Châu Bình.

Ngày 15/4, tại hộ nuôi lợn của gia đình ông Tô Duy Tòng tại bản Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu phát hiện một con lợn thịt bị chết. Khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu bất thường như chân run, bỏ ăn… gia đình đã thông báo chính quyền địa phương.

Sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho thấy đàn lợn (gồm 1 lợn mẹ và 9 con lợn con) dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Đây là xã đầu tiên của huyện Quỳ Châu xuất hiện ổ dịch.

[Infographics] 22 tỉnh, thành phố hiện có dịch tả lợn châu Phi

Ngay trong đêm 17/4, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ tổng đàn bằng biện pháp chôn theo quy định, tiến hành khử trùng tiêu độc, lập chốt kiểm soát khống chế khu vực xuất hiện dịch.

Huyện Quỳ Châu cũng kiểm dịch vận chuyển lưu thông, tập trung ở các cơ sở giết mổ.

Các trường hợp vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc, không đúng quy định phải được xử lý nghiêm.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị bảo hộ lao động, vật tư được chuẩn bị đầy đủ để phòng chống dịch bệnh.

Như vậy, đây là địa phương thứ 6 của tỉnh Nghệ An xuất hiện dịch tả lợn châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục