Địa phương Việt-Lào triển khai cắm mốc biên giới

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan (Lào) phấn đấu trong năm 2010 sẽ hoàn thành xây dựng 12 cột mốc quốc giới trong tổng số 34 vị trí mốc.
Trong hai ngày 25 và 26/5, tại thành phố Đông Hà, Ban chỉ đạo cắm mốc quốc giới tỉnh Quảng Trị và Ban chỉ đạo cắm mốc quốc giới tỉnh Salavan (Lào) đã hội đàm và thống nhất triển khai công tác cắm mốc quốc giới.

Hai bên phấn đấu trong năm 2010 sẽ hoàn thành xây dựng 12 cột mốc quốc giới, trong tổng số 34 vị trí mốc và một cột mốc đại tại Cửa khẩu quốc gia La Lay.

Tại cuộc hội đàm, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban chỉ đạo cắm mốc quốc giới tỉnh Quảng Trị và ông Sỉ Sú Văn Vông Chom Sỉ - Phó tỉnh trưởng Salavan, Trưởng Ban chỉ đạo cắm mốc quốc giới tỉnh Salavan đã bàn bạc và thống nhất cao các mốc thời gian tiến hành, các giải pháp thực hiện công việc.

Việc tiến hành cắm mốc và xây dựng cột mốc quốc giới nhằm vun đắp thêm tình hữu nghị đặc biệt vốn có giữa hai nước Việt-Lào.

Hai bên cũng nhấn mạnh phải hoàn thành tốt đẹp việc xây dựng cột mốc đại 635 tại Cửa khẩu quốc gia La Lay./.

Thành Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục