Địa Trung Hải là tuyến đường chính nhập cư trái phép vào EU

Địa Trung Hải là tuyến đường chính cho người nhập cư trái phép vào EU

Tuyến đường biển Địa Trung Hải bắt đầu từ Bắc Phi tới Italy và Malta đã trở thành đường chính của những người nhập cư bất hợp pháp tới EU từ năm 2013.
Địa Trung Hải là tuyến đường chính cho người nhập cư trái phép vào EU ảnh 1Những người di cư sau khi được hải quân Italy cứu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Địa Trung Hải đang trở thành tuyến đường chính được người di cư sử dụng để vào các nước Liên minh châu Âu (EU) một cách trái phép.

Các quan chức EU cho biết trong số 283.000 người nhập cư trái phép bị bắt khi vào EU trong năm 2014, có hơn 220.000 người tới qua Biển Địa Trung Hải, trong đó 171.000 người tới Italy thông qua tuyến đường này.

Theo Tổ chức di cư quốc tế (IOM), 1.750 người nhập cư đã thiệt mạng kể từ đầu năm 2015 khi đi qua vùng biền nguy hiểm này, tăng gấp 30 lần so với cùng thời gian năm 2014.

Tuyến đường biển Địa Trung Hải bắt đầu từ Bắc Phi tới Italy và Malta đã trở thành đường chính của những người nhập cư bất hợp pháp tới EU từ năm 2013.

Phần lớn những người nhập cư đến từ Nam sa mạc Sahara châu Phi và từ Trung Đông, chủ yếu là Syria và Iraq.

Những người này chạy trốn khỏi xung đột tại đất nước mình và chọn Libya - đất nước cũng đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, làm điểm xuất phát để vượt biển.

Theo Cơ quan kiểm soát biển giới EU (Frontex), năm 2014 chứng kiến một con số kỷ lục 170.800 người di cư thông qua tuyến đường này.

Trong hai tháng đầu năm nay, số người nhập cư bất hợp pháp vào Nam Italy tăng 42% so với cùng thời gian năm ngoái. Frontex dự báo sẽ có từ 500.000 đến 1 triệu người nhập cư trái phép tới Italy trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục