Diana đã bị sát hại?

Chi tiết vụ Anh điều tra nghi án Diana "bị sát hại"

Cảnh sát Anh đang kiểm tra các thông tin mới về cái chết của Công nương Diana, rằng bà đã bị một thành viên quân đội Anh sát hại.
Cảnh sát Anh đang kiểm tra các thông tin mới về cái chết của Công nương Diana, bao gồm những cáo buộc bà bị một thành viên quân đội Anh sát hại. Cảnh sát Anh cho biết các điều tra viên đang kiểm tra "sự xác đáng" và tính "đáng tin cậy" của thông tin họ nhận được gần đây về cái chết của Diana và bạn trai Dodi Fayed tại Paris trong ngày 31/8/1997. Hai người đã thiệt mạng cùng người tài xế Henri Paul, khi chiếc Mercedes chở cả ba bị tai nạn trong một đường hầm lúc đang chạy trốn các tay săn ảnh. Dẫn nguồn tin quân sự, tờ Sunday Telegraph nói rằng các cáo buộc do cha mẹ vợ của một cựu binh đặc nhiệm Anh đưa ra, người đã cung cấp lời khai trong phiên tòa xử Danny Nightingale, một quân nhân đặc nhiệm SAS bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép. Người đàn ông trên được biết tới với tên "quân nhân N", cũng bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép. Tờ báo nói rằng cha mẹ vợ của quân nhân N đã viết thư cho sĩ quan chỉ huy SAS nói rằng anh này từng tâm sự với vợ về việc đơn vị của mình đã dàn xếp để Diana thiệt mạng. Anh ta cũng cho biết vụ việc đã được giữ kín. Thông tin lập tức được Cảnh sát quân sự Hoàng gia Anh chuyển tới cho cảnh sát. Cảnh sát Anh đã nói trong thông báo rằng họ đang kiểm tra thông tin và việc kiểm tra do các sĩ quan cảnh sát từ đơn vị điều tra tội phạm đặc biệt thực hiện. Tuy nhiên cuộc điều tra không nằm trong chiến dịch Paget. Chiến dịch Paget là hoạt động điều tra ban đầu của Anh nhằm vào các cáo buộc Diana và Dodi Fayed bị giết, vốn được cha của Dodi là ông Mohamed Al-Fayed nêu ra.
Chi tiết vụ Anh điều tra nghi án Diana "bị sát hại" ảnh 1
Chiếc xe chở Diana gặp tai nạn trong đường hầm Pont de l'Alma ở Paris ngày 31/8/1997 (Nguồn: AFP)
Cuộc điều tra nằm dưới sự chỉ đạo của John Stevens, cựu Giám đốc Cảnh sát Anh. Cuộc điều tra kết luận rằng thông tin Diana bị giết là không có căn cứ. Chiếc xe chở Diana đang di chuyển khi nó đâm vào một cột chống dưới đường hầm Pont de l'Alma. Dodi Fayed (42 tuổi) và tài xế Paul, người còn kiêm vị trí đội phó phụ trách an ninh tại khách sạn Ritz của Al-Fayed ở Paris, được tuyên bố chết tại hiện trường. Diana mẹ của hai Hoàng tử William và Harry, qua đời sau đó trong bệnh viện ở tuổi 36. Trevor Rees-Jones, một thành viên đội bảo vệ gia đình Al-Fayed, may mắn sống sót. Anh cũng là người duy nhất cài dây bảo hiểm trong vụ tai nạn. Trong nỗ lực trốn thoát các tay paparazzi, Paul đã chạy quá tốc độ. Lượng cồn trong máu của anh này cũng được phát hiện cao gấp 3 lần mức cho phép ở Pháp. Cuộc điều tra dài nhất và đắt đỏ nhất trong lịch sử Anh kết thúc vào năm 2008 với một thẩm phán kết luận rằng Diana và Fayed đã bị "sát hại một cách trái luật" bởi lối lái xe bất cẩn của Paul, cùng những chiếc xe đuổi theo họ.
Chi tiết vụ Anh điều tra nghi án Diana "bị sát hại" ảnh 2
Diana, Dodi cùng chiếc xe "tử thần" (Nguồn: AFP)
Một phát ngôn viên Hoàng gia Anh nói rằng các Hoàng tử William, Harry cùng chồng cũ của Diana, Thái tử Charles, sẽ không bình luận gì về vụ việc. Quân đội Anh cũng im lặng còn gia đình Al-Fayed cho biết sẽ "quan tâm tới việc thấy kết cục" của cuộc điều tra. Diana kết hôn với Charles vào năm 1981, nhưng cuộc hôn nhân đó nhanh chóng đổ vỡ sau khi Harry chào đời vào năm 1984, với việc cả hai bên đều thừa nhận đã từng ngoại tình. Họ ly thân vào năm 1992 và ly dị trong năm 1996. Đứa cháu đầu tiên của Diana, Hoàng tử George, đã chào đời vào tháng trước, là con của William và Công nương Catherine. Đứa trẻ chào đời tại cùng một bệnh viện ở London, nơi Diana sinh William và Harry. Công nương Diana đã hẹn hò với bác sĩ phẫu thuật tim người Pakistan Hasnat Khan khoảng 2 năm trước khi bà có mối quan hệ tình cảm ngắn với Fayed, chỉ vài tuần trước lúc qua đời. Một bộ phim nói về mối quan hệ của bà và Khan, mang tiêu đề "Diana", sẽ chiếu ra mắt tại London trong ngày 5/9, với nữ diễn viên Naomi Watts thủ vai chính./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục