Diana vẫn "hiện diện"

Công nương Diana vẫn "hiện diện" trong đám cưới

14 năm đã trôi qua kể từ ngày Công nương Diana từ giã cõi đời, song bà vẫn "hiện diện" trong đám cưới của con trai mình vào hôm nay.

14 năm đã trôi qua kể từ ngày Công nương Diana từ giã cõi đời sau tai nạn ôtô ở Paris, song bà vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của nhiều người, và thậm chí là cả trong đám cưới của con trai mình vào hôm nay.

Khi William tiến hành lễ đính ước với Kate Middleton vào cuối năm ngoái, vị Vua tương lai của nước Anh đã trao cho cô chiếc nhẫn đính kim cương và shaphire mà mẹ anh để lại, “bởi tôi không muốn mẹ bỏ lỡ những sự kiện trọng đại của con trai mình.” William cũng không quên dẫn người vợ tương lai đến viếng nơi an nghỉ cuối cùng của mẹ tại Althorp, miền Trung nước Anh, như để giới thiệu cô con dâu với mẹ chồng.

Và giờ, từng chi tiết nhỏ nhặt của lễ cưới cũng sẽ gợi nhắc đến vị công nương được mệnh danh là “bông hồng của nước Anh.”

Thứ nhất, lễ thành hôn cũng sẽ được tiến hành ở tu viện Westminster, nơi cử hành lễ tang của công nương Diana năm 1997. Và sau đó, William và Kate cũng sẽ sử dụng chiếc xe ngựa 1902 State Landau từng được Thái tử Charles và Diana sử dụng trong lễ cưới năm 1981.

Diana đương nhiên sẽ không thể gợi ý cho cậu con trai sẽ mời những ai tới dự lễ cưới, song những người có mặt ở dạ yến tại Buckingham đêm nay cũng đều có mối quan hệ mật thiệt với công nương trong quá khứ. Chẳng hạn như ca sĩ Elton John, người bạn thân thiết, từng trình bày ca khúc “Candle in the Wind” (Ngọn nến trước gió) trong tang lễ đầy nước mắt của Diana thuở nào, cùng những người bạn khác như ngôi sao bóng đá David Beckham, đạo diễn Guy Ritchie, chồng cũ của Madonna.

Phóng viên ảnh Arthur Edwards, chuyên về đề tài hoàng gia của tờ The Sun suốt 30 năm qua, nói với CNN rằng William cũng có đặc điểm giống như mẹ mình là hết sức thân thiện với báo giới, đồng thời nhận xét, Kate cũng là mẫu phụ nữ có thể truyền cảm hứng cho người khác giống như công nương Diana.

Trong số 1900 khách mời tham dự đám cưới của William cũng có rất nhiều người đại diện cho các quỹ từ thiện mà lúc sinh thời, công nương Diana từng bảo trợ. “Những năm 1980, khi bệnh AIDS vẫn chưa được nhiều người nói đến như bây giờ thì công nương là thành viên đầu tiên trong hoàng gia tham gia vào những chiến dịch chống lại căn bệnh này,” Ken Wahrfe - cựu vệ sĩ của công nương kể.

“Tôi đã nhiều lần tháp tùng công nương đi phát súp từ thiện cho người vô gia cư ở trung tâm London, những chuyến đi thầm lặng, không có báo chí đi cùng vì công nương không muốn làm to tát vấn đề. Lần nào công nương cũng dẫn William đi theo. Công nương muốn dạy cho con trai cách làm một người bình thường, tiếp xúc với công chúng không phải theo cách của một người trong hoàng tộc.”

Một trong những nguyên nhân gây ra cái chết của công nương Diana là sự soi mói của cánh báo chí (chiếc xe hơi chở công nương gặp nạn khi chạy trốn đám paparazzi). Chính vì thế mà ngày nay, báo chí đã thay đổi thái độ với Kate, dù ban đầu cánh paparazzi cũng bám theo cô. Catherine Ostler, cựu biên tập viên của tạp chí xã hội Tatler nói: “Các biên tập viên hình thành nhận thức rằng cần phải bảo vệ Kate và William. Tất cả đều không muốn lặp lại thảm họa đối với công nương trước đây.”

Đó chính là mối khác biệt lớn giữa mối tình của William-Kate với mối tình của Charles-Diana. Và giờ, người ta đang chờ đợi Kate cũng sẽ trở thành một “Công chúa của người dân,” điều mà mẹ chồng quá cố của cô đã đạt được./.


Phóng sự của CNN về công nương Diana và con trai, Hoàng tử WiIliam:

 

Xem toàn cảnh đám cưới của William và Kate tại đây.

Xem chùm ảnh đám cưới Hoàng gia trước giờ G tại đây.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục