Diarra ca ngợi tài cầm quân của Jose Mourinho

Tiền vệ M.Diarra của Real Madrid cho rằng huấn luyện viên Mourinho là người có nhiều “cảm xúc” hơn người tiền nhiệm Pellegrini.
Sau vài buổi tập đầu tiên trong mùa bóng tới, tiền vệ của Real Madrid, Mahamadou Diarra cho rằng huấn luyện viên Jose Mourinho là người có nhiều “cảm xúc” hơn người tiền nhiệm Pellegrini.

Trong mùa bóng trước, Mahamadou Diarra gần như bị “lãng quên” trong danh sách thi đấu của Real Madrid. Tuy nhiên, cầu thủ người Mali hiện đang rất kỳ vọng vào sự có mặt của huấn luyện viên Jose Mourinho, người luôn trọng dụng đội hình cần tới những tiền vệ có xu hướng phòng ngự.

Tờ Marca đã dẫn lời cựu cầu thủ củ Olympique Lyon cho hay: “Tôi thực sự không biết rằng điều gì sẽ xảy ra trong mùa bóng tới. Trong bóng đá, mọi chuyện có thể thay đổi ngay trong hôm nay, hoặc ngày mai. Tuy vậy, tâm trí của tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn còn hợp đồng với đội bóng và tôi sẽ đợi cho tới mùa giải cuối cùng.”

Về chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Mahamadou Diarra nhận định: “Với một người có tính cách mạnh mẽ như ông ấy, chúng tôi có thêm sự tự tin hơn mùa bóng trước. Tôi đã theo dõi huấn luyện viên Mourinho từ khi ông ấy còn dẫn dắt Chelsea rồi Inter Milan. Tôi phải cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt để chờ cơ hội.”

Trước những thông tin liên quan tới chuyện đi hay ở của bộ đôi lão tướng Raul và Guti, tiền vệ Mahamadou Diarra cho biết: “Tôi nghĩ đó là hai cầu thủ vĩ đại của đội bóng. Họ xứng đáng có quyền quyết định về tương lai của mình. Họ đã cống hiến rất nhiều cho câu lạc bộ. Họ đã dạy tôi rất nhiều thứ kể từ khi tôi gia nhập Real Madrid. Tôi rất tôn trọng họ.”

Trong mùa hè năm ngoái, Real Madrid đã mua sắm rất hoành tráng khi liên tục đưa về sân Bernanbeu những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới khi đó là C. Ronaldo, Kaka hay Benzema.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi huấn luyện viên Jose Mourinho lên nắm quyền. Chính sách của Real Madrid hiện nay là tập trung vào những cầu thủ trẻ và không mua phá giá thị trường.

Trước chính sách mới của đội nhà, cầu thủ người Mali đã thừa nhận: “Đây chính là điều mà huấn luyện viên mong muốn. Mùa bóng trước, chúng tôi chào đón bốn “galatico” song lại không giành được danh hiệu nào. Tôi thích đội bóng chào đón mười “công nhân” và cuối mùa, chúng tôi giành được ít nhất một danh hiệu.”

Trong khi đó, Real Madrid đã có sự trở lại của tiền đạo Benzema, người trước đó đã trở về Pháp để cảnh sát thẩm vấn do có dính líu tới vụ mua dâm trẻ dưới độ tuổi vị thành niên. Tiền đạo người Pháp đã tham gia đầy đủ buổi tập chiều của Real Madrid hôm 21/7./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục