Dịch A/H1N1 giảm nhưng vẫn có nguy cơ tái tổ hợp

Vào thời điểm đông xuân, dịch cúm A/H1N1 có nguy cơ tái tổ hợp với các chủng virus khác tạo thành chủng mới có độc lực cao hơn.
Dịch cúm A/H1N1 đang có xu hướng giảm nhưng vào thời điểm đông xuân, dịch cúm A/H1N1 có nguy cơ tái tổ hợp với các chủng virus khác tạo thành chủng mới có độc lực cao hơn.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người vào chiều 6/1, tại Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết, trong tuần, cả nước chỉ ghi nhận 1 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, không có thêm trường hợp tử vong.

Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo, diễn biến dịch cúm A/H1N1 trong thời gian tới rất khó dự đoán, người dân không nên chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, phụ nữ có thai ở giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ, phụ nữ mới sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi là đối tượng nguy cơ cao, dễ cảm nhiễm với cúm A/H1N1, nguy cơ biến chứng nặng và tử vong cao. Vì vậy, khi những đối tượng này có biểu hiện nghi ngờ cần được đưa ngay đến các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, số bệnh nhân điều trị cúm A/H1N1 tại bệnh viện đã giảm đáng kể, hiện chủ yếu chỉ còn một số ca viêm phổi nặng. Song, hai nhóm đối tượng đáng lưu tâm thời gian này là phụ nữ có thai và bệnh nhân có HIV.

Vừa qua, Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp phụ nữ mang thai 39 tuần tuổi, dương tính với cúm A/H1N1 với biểu hiện bệnh rất nặng. Các bác sĩ đã phẫu thuật kịp thời, cứu sống cả mẹ lẫn con, bé gái nặng 3,5kg và hoàn toàn khỏe mạnh, tình trạng bệnh của sản phụ cũng đang tiến triển tốt./.

Việt Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục