Dịch bệnh do virus Tây sông Nile lan rộng tại Mỹ

Tính đến hết 4/9, số người chết do virus Tây sông Nile tại Mỹ đã tăng 32% so với tuần trước đó, tổng cộng là 87 người kể từ đầu năm.
Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 5/9 cho biết số người thiệt mạng và tốc độ lan truyền của virus Tây sông Nile lại tăng lên mức kỷ lục mới ngay trong tuần đầu tiên của tháng Chín.

Tính đến hết ngày 4/9, số người chết do virus này tại Mỹ đã tăng 32% so với tuần trước đó, tổng cộng là 87 người kể từ đầu năm. Số người bị nhiễm virus (kể cả số người thiệt mạng) là 1.993, tăng 25% so với con số tại thời điểm 30/8. Đây là con số tử vong cao nhất tính đến thời điểm này trong năm kể từ khi virus lan truyền do muỗi đốt này lần đầu tiên xuất hiện tại Mỹ năm 1999.

[Số ca tử vong do virus Tây sông Nile ở Mỹ tăng cao]


Khoảng 70% trường hợp phát hiện có virus tập trung tại sáu bang là Texas, Mississippi, Louisiana, Oklahoma, South Dakota và Michigan. Khoảng 1 trong số 150 người nhiễm virus Tây sông Nile sẽ phát triển thành bệnh với các triệu chứng như sốt cao, co giật, mù, liệt, hôn mê và có thể dẫn đến liệt vĩnh viễn và bị tổn thương ở hệ thần kinh.

CDC dự báo, con số người nhiễm virus Tây sông Nile sẽ tiếp tục tăng cao trong năm nay tại các thời điểm như giữa mùa Đông, đầu Xuân và mùa Hè./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục