Dịch COVID-19: Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng mạnh

Ngày 22/3, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 ở mức cao nhất trong nhiều tháng qua. Cách đây đúng 1 năm, quốc gia này đã bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa toàn quốc.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 18/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 18/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/3, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 ở mức cao nhất trong nhiều tháng qua. Cách đây đúng 1 năm, quốc gia này đã bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, theo đó nhiều người rơi vào tình cảnh thất nghiệp và nền kinh tế suy giảm.

Theo thống kê mới nhất, ngày 22/3 Ấn Độ ghi nhận 46.951 ca mắc mới và 212 ca tử vong. Trong đó, Maharashtra, bang có "thủ đô thương mại" Mumbai của Ấn Độ, ghi nhận 30.535 ca mắc mới, chiếm gần 65% số ca mắc mới của cả nước trong 24 giờ qua. Một số bệnh viện tại bang này đã bắt đầu thiếu giường bệnh.

Với số ca mắc mới cao nhất kể từ đầu tháng 11/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt 11,65 triệu ca, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil. Số ca tử vong ghi nhận ngày 22/3 cũng cao nhất kể từ đầu tháng 1 vừa qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này kể từ khi dịch bùng phát lên 159.967 ca.

Ở một số vùng của Ấn Độ, hầu hết mọi người vẫn ra ngoài mà không đeo khẩu trang, cũng như không tuân thủ các khuyến cáo về giãn cách xã hội.

[Diễn biến dịch bệnh tại Campuchia chưa tiến triển trước thềm Tết Khmer]

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ số ca mắc tăng vọt khi nhiều tín đồ theo đạo Hindu tụ tập trong dịp lễ hội hành hương Kumbh Mela bắt đầu trong tháng 3 và kéo dài đến tháng 4. Trong khi đó, các nhà tổ chức dự kiến năm nay sẽ có hơn 150 triệu người tham gia sự kiện tôn giáo này. 

Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh, bang Rajasthan, miền Tây Bắc Ấn Độ, ngày 21/3 đã ban hành các biện pháp hạn chế mới, trong đó có lệnh giới nghiêm ban đêm.

Theo đó, bên cạnh việc áp đặt giới nghiêm từ 23h đêm tới 5h sáng hôm sau tại 8 khu vực của bang này, hành khách đến từ một số bang khác bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Các bang này gồm Kerala, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Punjab và Haryana.

Kể từ khi Ấn Độ khởi động chiến dịch tiêm chủng giữa tháng 1 vừa qua, đã có hơn 45 triệu người đã được chủng ngừa trên khắp cả nước. Trong khi đó, chính phủ liên bang đang tăng cường các cơ sở xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên cả nước và tới nay đã có 234 triệu xét nghiệm được thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục