Dịch COVID-19: Ba Lan mở cửa biên giới với các nước Liên minh châu Âu

Trong giai đoạn đầu, đường biên giới với các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ được mở và các chuyến bay quốc tế sẽ được nối lại từ ngày 16/6.
Dịch COVID-19: Ba Lan mở cửa biên giới với các nước Liên minh châu Âu ảnh 1Các phương tiện xếp hàng tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Ba Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ 0h ngày 13/6, Ba Lan sẽ mở cửa biên giới cho các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhập cảnh, theo đó sẽ chấm dứt các kiểm soát tại biên giới nội bộ của EU được áp đặt để phòng dịch COVID-19.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki lưu ý quá trình mở cửa biên giới nên diễn ra từ từ. Trong giai đoạn đầu, đường biên giới với các nước EU sẽ được mở và các chuyến bay quốc tế sẽ được nối lại từ ngày 16/6. Hiện chưa rõ Chính phủ Séc sẽ phản ứng như thế nào với việc mở cửa biên giới Séc-Ba Lan.

[EU sẽ mở cửa biên giới cho những người đã tiêm đủ liều vaccine]

Việc kiểm tra ngẫu nhiên ở phía Séc của biên giới Séc-Ba Lan sẽ kết thúc vào ngày 15/6. Điều này dựa trên hệ thống các lựa chọn đi lại được phía Séc thông qua, theo đó Ba Lan được đánh dấu màu xanh lá cây với mức độ nguy cơ rủi ro thấp đối với dịch bệnh COVID-19.

Cũng từ ngày 13/6, Ba Lan tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch, theo đó các địa điểm văn hóa như rạp hát, rạp chiếu phim và viện bảo tàng, có thể mở cửa trở lại với số lượng khách hạn chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục