Dịch COVID-19: Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung

Thành phố Cần Thơ sẽ có thêm 4 khu cách ly tập trung được thành lập với khoảng 450 chỗ đặt tại 4 trường học nằm trên địa bàn quận Cái Răng.
Dịch COVID-19: Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung ảnh 1Đoàn khảo sát kiểm tra các phòng chức năng của trường học có thể trưng dụng làm phòng cách ly khi cần thiết. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Chiều 3/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, Trung đoàn Bộ binh 932, lãnh đạo Sở Y tế... đã đi kiểm tra việc thiết lập các khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 tại quận Cái Răng.

Dự kiến, tại đây sẽ có 4 khu cách ly tập trung được thành lập với khoảng 450 chỗ, gồm: Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng, Trường Tiểu học Phú Thứ 2, Trường Tiểu học Phú Thứ 3, Trường Trung học Cơ sở Thường Thạnh.

Tại các điểm trường được chọn làm khu cách ly tập trung, sau khi nghe báo cáo cụ thể tình hình thực hiện chỉnh trang, tu sửa và chuẩn bị kích hoạt khu cách ly, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển chỉ đạo Sở Y tế tăng cường hướng dẫn quận Cái Răng thực hiện đúng quy chuẩn, quy cách giường nghỉ, phòng vệ sinh.

[Cần Thơ đưa vào hoạt động thêm 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19]

Đồng thời, Trung đoàn Bộ binh 932 (quận Cái Răng) hỗ trợ bổ sung thêm giường sắt của Trung đoàn đến các khu cách ly. Lực lượng Công an quận cần đảm bảo an ninh trong và bên ngoài khu cách ly.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đề nghị các nhà trường lên phương án bổ sung, điều chỉnh một số cơ sở vật chất cho phù hợp. Cụ thể, cần gắn thêm vòi tắm và móc quần áo trong khu nhà vệ sinh; dựng thêm khu nhà vệ sinh dã chiến; mở rộng thêm khu tập kết rác; bố trí các bàn học lại thành các giường ngủ, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các giường...

Dịch COVID-19: Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung ảnh 2Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển làm việc tại các điểm trường được chọn làm khu cách ly tập trung. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Thành phố Cần Thơ đang triển khai hai bệnh viện dã chiến: Bệnh viện dã chiến Trung ương do Bộ Y tế chủ trì (giao Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ làm đầu mối), đặt tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, quy mô 800 giường.

Ngay khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch có quyết định phê duyệt phương án, trong vòng 10 ngày, Bệnh viện này sẽ được kích hoạt đi vào hoạt động.

Dự án Bệnh viện dã chiến cấp thành phố quy mô 100 giường đã cơ bản hoàn thành các khâu chuẩn bị. Căn cứ tình hình thực tế, Bệnh viện này sẽ được kích hoạt ngay khi cần.

"Lãnh đạo thành phố giao mỗi quận phải lên kế hoạch thiết lập các khu cách ly với tổng quy mô 1.000 người, huyện là 500 người. Các khu cách ly này phải đảm bảo những yêu cầu như xa khu dân cư, an ninh tốt, cơ sở vật chất đáp ứng sinh hoạt cho người vào khu cách ly,” ông Dương Tấn Hiển cho biết.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, tình nguyện viên đang trực tại chốt kiểm tra y tế trên đường Phạm Hùng (quận Cái Răng).

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các tình nguyện viên rà soát thật kỹ các thông tin khai báo y tế, nhằm tạo thuận lợi cho việc truy vết nếu xảy ra tình huống xấu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ đã kích hoạt 26 điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở các cửa ngõ vào thành phố và tại các bến đò ngang.

Nội dung kiểm tra gồm khai báo y tế (điện tử hoặc trên giấy), đề nghị cung cấp thông tin cá nhân nơi đi, nơi đến, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục