Dịch COVID-19: Cập nhật tình hình dịch bệnh đến sáng 2/12

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới với 14.104.186 ca mắc COVID-19 và 276.934 ca tử vong - chiếm hơn 18% tổng số ca tử vong trên toàn cầu.
Dịch COVID-19: Cập nhật tình hình dịch bệnh đến sáng 2/12 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê woldometers.info, tính đến 8h ngày 2/12 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 64.170.569 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.485.682 ca tử vong. Hiện hơn 44,4 triệu người đã hồi phục, trong khi 18,2 triệu người đang phải điều trị.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới với 14.104.186 ca mắc COVID-19 và 276.934 ca tử vong - chiếm hơn 18% tổng số ca tử vong trên toàn cầu. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với 9.499.710 ca mắc và 138.159 ca tử vong, Brazil với 6.388.526 ca mắc và 173.862 ca tử vong, Nga với 2.322.056 ca mắc và 40.464 ca tử vong, Pháp với 2.230.571 ca mắc và 53.506 ca tử vong...

Mỹ: Cảnh báo số ca tử vong sẽ tăng vọt sau lễ Tạ ơn

Tại Mỹ, bang New York là bang có số ca không qua khỏi do COVID-19 cao nhất ở Mỹ, tiếp đến là Texas.

Các chuyên gia cảnh báo số ca tử vong ở Mỹ sẽ tăng vọt trong tháng 12 khi chứng kiến làn sóng lây nhiễm mới trong những tuần tới đây sau kỳ nghỉ dịp lễ Tạ ơn.

Ngày 1/12, Bộ Giao thông Mỹ thông báo đã tiến hành các công tác chuẩn bị để có thể lập tức vận chuyển số lượng lớn vắcxin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bộ trên nêu rõ các cơ quan hữu quan đang phối hợp với các công ty tư nhân dự kiến vận chuyển vacicne từ các cơ sở sản xuất đến trung tâm phân phối và địa điểm tiêm chủng.

[IFRC cảnh báo tác hại của thông tin sai lệch về vắcxin ngừa COVID-19]

Bộ Giao thông Mỹ cho biết thêm đã vạch ra “những yêu cầu an toàn phù hợp đối với mọi mối nguy tiềm ẩn liên quan đến vận chuyển vắcxin, trong đó có những tiêu chuẩn về hệ thống làm lạnh.”

Cùng ngày 1/12, Công ty dược phẩm Mỹ và Đức Pfizer/BioNTech thông báo đã nộp đơn cho Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) xin cấp phép có điều kiện đối với vaccine phòng COVID-19, do hai công ty này bào chế. EMA cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt muộn nhất vào ngày 29/12 tới để xem xét đề nghị khẩn của BioNTech/Pfizer.

Châu Âu: Diễn biến trái chiều 

Tại Pháp, một tin vui trong ngày 1/12 là số ca nhập viện do COVID-19 ở nước này đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 28.000 ca kể từ đầu tháng 11.

Hiện Pháp đang từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc đợt hai áp đặt từ ngày 30/10 vừa qua. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 4 – 6 năm tới sau giai đoạn đầu tiêm cho một số nhóm người.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi gặp Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, ông Macron cho biết Pháp dự kiến thực hiện chiến dịch tiêm chủng đầu tiên cho một bộ phận nhỏ người dân vào cuối tháng 12 này hoặc tháng 1 tới.

Ngày 30/11, Cơ quan cố vấn y tế hàng đầu của Pháp khuyến cáo nước này trước hết nên ưu tiên tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho những người sống trong viện dưỡng lão và nhân viên làm việc tại đây khi có vaccine.

Trong khi đó, tại Anh, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang nóng lên khi ngày 1/12 ghi nhận thêm 13.430 trường hợp xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 1.643.086 ca. Số ca tử vong cũng tăng 603 ca lên 59.051 ca.

Tại Thụy Điển, tình hình cũng không khả quan hơn. Ngày 1/12, Cơ quan Y tế công cộng Thụy Điển khuyến cáo các bậc phụ huynh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học nghỉ học ở nhà nếu có một thành viên trong gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nước này có hơn 260.000 ca mắc, trong đó có 6.700 ca tử vong.

Tại khu vực châu Phi, Uganda ngày 1/12 công bố thêm 576 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 3. Như vậy, hiện nước này có tổng cộng 21.035 ca mắc, trong đó 205 ca không qua khỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục