Dịch COVID-19 có dấu hiệu cải thiện tại một số điểm nóng ở châu Mỹ

Brazil, Mexico... ghi nhận số ca mắc mới và số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã có dấu hiện giảm, trong khi Chile khẳng định tình hình dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới khoa điều trị đặc biệt trại bệnh viện ở Porto Alegre, Brazil, ngày 13/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới khoa điều trị đặc biệt trại bệnh viện ở Porto Alegre, Brazil, ngày 13/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong ngày 23/8, Brazil ghi nhận thêm 494 ca tử vong vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, con số trong ngày thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 31/5.

Theo Bộ Y tế Brazil, tổng số ca tử vong hiện là 114.744 ca.

Quốc gia này cũng mới phát hiện thêm 23.421 ca nhiễm, thấp hơn mức khoảng 50.000 ca được ghi nhận trước đó một ngày, nâng tổng số ca lên là hơn 3,6 triệu ca.

Hiện, Brazil là quốc gia chịu tác động nặng nề thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Mỹ về số ca nhiễm và tử vong.

Bang Sao Paulo, bang đông dân nhất và cũng là tâm dịch tại Brazil, ghi nhận 754.129 ca nhiễm và 28.647 ca tử vong. Tiếp đến là bang Rio de Janeiro với 210.948 ca nhiễm và 15.292 ca tử vong.

Mexico ngày 23/8 cũng ghi nhận thêm 226 ca tử vong, khép lại một tuần với tổng số ca tử vong là 3.723 ca, mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua.

Những số liệu này góp phần củng cố đánh giá của Chính phủ Mexico rằng quốc gia này đang tiến tới mục tiêu khống chế được dịch bệnh.

Đầu tuần trước, Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell khẳng định tình hình dịch bệnh đang cải thiện một cách vững chắc.

Tuyên bố được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Mexico ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao chưa từng có.

Không ít ý kiến quan ngại do tỷ lệ xét nghiệm còn thấp nên những số liệu được công bố chính thức có thể chưa phản ánh đúng thực trạng dịch bệnh tại quốc gia này và vẫn tồn tại nguy cơ dịch nóng trở lại.

Hiện, tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại Mexico là 60.480 ca, đứng thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm là 560.164 ca, tăng 3.948 ca trong 24 giờ qua.

[Tình hình dịch COVID-19 sáng 24/8: Hơn 23,5 triệu ca mắc bệnh]

Bộ Y tế Chile thông báo trong 24 giờ qua quốc gia này phát hiện thêm 1.942 ca nhiễm mới và 60 ca tử vong vì dịch COVID-19.

Trong tổng số ca mới, có 554 ca không triệu chứng, phát hiện nhờ quá trình xét nghiệm trên diện rộng.

Trong nhiều tháng qua, Chile đã ban bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc để hỗ trợ triển khai các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan với sự trợ giúp của lực lượng an ninh và quân đội, bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm.

Sau khi số ca mới giảm, Chính phủ Chile đã dần nới lỏng tại các khu vực có nguy cơ thấp để giảm thiểu tác động kinh tế và duy trì phong tỏa tại những khu vực có số ca mới cao.

Trong những ngày gần đây, dù số ca mới có dấu hiệu tăng sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng nhưng Bộ Y tế Chile khẳng định tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát và không đáng lo ngại.

Hiện nước này ghi nhận tổng cộng 397.665 ca nhiễm và 10.852 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục